Ukraine cấm công dân Nga 16-60 tuổi nhập cảnh

Căng thẳng Nga-Ukraine có diễn biến mới, cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine ngày 30-11 cấm công dân Nga tuổi 16-60 nhập cảnh vào nước này.

“Các biện pháp kiểm soát tại các chốt điểm biên phòng đã được tăng cường. Từ hôm nay các công dân Nga tuổi 16-60 bị cấm đi vào Ukraine” - hãng tin TASS dẫn lời ông Pyotr Tsigikal, người đứng đầu cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine, ngày 30-11.

Một chốt điểm ở biên giới Ukraine-Nga. Ảnh: TASS

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết lệnh cấm được thực hiện nhằm ngăn chặn việc Nga bí mật đưa các "đội quân tư nhân" vào chiến đấu trên đất Ukraine.

Trước đó, đêm 29-11, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin phát biểu trên truyền hình rằng chính phủ Kiev sẽ sớm đơn phương chấm dứt khoảng 40 thỏa thuận song phương với phía Nga, TASS  cho biết.

“Gần đây chúng tôi đã và đang chấm dứt 48 thỏa thuận quốc tế với Nga. Tuy nhiên vấn đề này cần được thực hiện cẩn trọng để công dân Ukraine không bị ảnh hưởng” - ông Klimkin nói.

Ukraine từ ngày 28-11 ban bố tình trạng thiết quân luật trong 30 ngày tại các vùng giáp biên giới Nga và gần nơi binh sĩ Nga đóng quân sau vụ đụng độ giữa tàu chiến Nga và tàu Ukraine trên eo biển Kerch thuộc biển Đen hôm 25-11. Nga đã nổ súng bắt ba tàu chiến cùng 24 thủy thủ Ukraine ở eo biển Kerch, cáo buộc họ xâm phạm lãnh hải và có hành động nguy hiểm bất chấp cảnh báo từ phía Nga.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm