Ukraine chọn tân chủ nghĩa phát xít làm hệ tư tưởng quốc gia?

Ông lo ngại chính quyền Kiev đang lựa chọn chủ nghĩa phát xít mới (Neo-Nazism) làm hệ tư tưởng của quốc gia.

Theo ông Mateusz Piskorski - giám đốc Trung Tâm nghiên cứu địa chính trị châu Âu, những nhận xét của các nhà chính trị Ukraine và các thành viên quốc hội đều chứng minh những nhận định trên là có cơ sở. “Chủ nghĩa phát xít mới đang trở thành ý thức hệ cho quốc gia ở Ukraine” – ông nói.

Nhà phân tích này cũng nhấn mạnh rằng không có một hệ tư tưởng nào giống như chủ nghĩa phát xít mới. Nó chứa đựng quá nhiều sự hận thù và độc ác đối với các quốc gia lân cận cụ thể không chỉ đối với người Nga và người Ba Lan mà còn đối với người Do Thái và người Mỹ.

 Quảng trường Maidan ở Kiev (Nguồn: Sputnik News)

Hôm 9-4, quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật công nhận bất kỳ ai đã hy sinh chiến đấu vì nền độc lập của Ukraine trong thời gian từ tháng 11-1917 đến 24-8-1991 là “chiến sĩ đấu tranh cho tự do”, bất kể họ tham gia chiến đấu chính thức hay không chính thức, chiến đấu bí mật hay tham gia quân đội và các nhóm du kích. Tất cả những “chiến sĩ đấu tranh cho tự do” này đều được hưởng các quyền lợi xã hội theo dự luật mới này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm