Ukraine: Phe đối lập cản Quốc hội họp bàn giải thể

Ukraine: Phe đối lập cản Quốc hội họp bàn giải thể ảnh 1

Nghị sĩ Ukraina đánh nhau tại quốc hội hôm 19/3. (Nguồn: AP)
Vẫn như nhiều lần phong tỏa trước đây, các nghị sỹ đối lập đòi Quốc hội Ukraine phải xem xét ngay những vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử thị trưởng và Hội đồng lập pháp thành phố Kiev, đòi hủy bỏ cuộc cải cách trợ cấp hưu trí và đòi Chính phủ của Thủ tướng Nikolai Azarov từ chức. Trong khi không phản đối xem xét hai yêu sách của phe đối lập hủy bỏ cuộc cải cách trợ cấp hưu trí và Chính phủ Ukraine từ chức, các nghị sỹ Đảng "Các khu vực" (PR) cầm quyền và Đảng Cộng sản Ukraine (CPU) đã đề nghị chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp liên quan đến cuộc bầu cử ở Kiev, nhưng đã bị phe đối lập thẳng thừng bác bỏ. Chủ tịch Quốc hội Ukraine, ông Vladimir Rybak cho biết bất chấp sự phong tỏa trên, khoảng 240-250 nghị sỹ thuộc PR và CPU vẫn tiến hành họp và không loại trừ khả năng họ sẽ thông qua nghị quyết về giải tán Quốc hội Ukraine hoặc đề nghị Tổng thống Viktor Yanukovich ra sắc lệnh giải tán cơ quan lập pháp này.
Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm