Uỷ ban Hà Lan bác khả năng MH17 bị tên lửa bắn hạ

Trước đó, hãng tin RTL News đã đưa tin chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi do một tên lửa lớp Buk đánh trúng. Tuy nhiên Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) đã lên tiếng bác bỏ kết luận này.

Mãnh vỡ từ máy bay xấu số MH17  (AFP)

Ủy ban còn cho biết thêm: “Cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn tiếp tục và chúng tôi hiện đang tập trung tra khảo nhiều vật chứng khác, chứ không chỉ có mảnh vỡ”.

“Điều quan trọng là giữa bất cứ vật thể được tìm thấy nào và nguyên nhân làm rơi chiếc máy bay xấu số đều có mối liên hệ mật thiết với nhau”, Ủy ban DSB nhấn mạnh.
Vào ngày hôm qua, đài truyền hình Hà Lan RTL News đã khẳng định rằng các mảnh vỡ kim loại từ hiện trường vụ tai nạn của chuyến bay Malaysia Airlines MH17 được phát bởi một phóng viên người Hà Lan đến từ ngôi làng Hrabove, đã cho thấy khả năng bị tên lửa đánh trúng là rất cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm