Vàng tăng cô dâu Ấn Độ mệt

Sau khi chọn được mẫu ưng ý ở tiệm vàng, họ đặt làm kiểu tương tự nhưng đề nghị giảm trọng lượng vàng lại.   

Một số nhà sản xuất vàng trang sức ở Ấn Độ nắm bắt cơ hội đã nhập từ châu Âu công nghệ mới làm rỗng ruột đồ trang sức để giảm lượng vàng xuống còn một nửa. Với kỹ thuật mới, thợ kim hoàn có thể dát mỏng vàng 22 cara, sau đó nhồi bên trong bằng hợp kim làm từ đồng và bạc nên đồ trang sức trông nặng hơn. Hằng năm, Ấn Độ nhập 700-800 tấn vàng, chiếm 20% nhu cầu thế giới. Nhu cầu vàng đặc biệt tăng vào mùa cưới hỏi từ tháng 11 đến tháng Giêng năm sau.

MINH NHỰT(Theo The Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm