CÁN BỘ NGOẠI GIAO Ở HÀN QUỐC:

Vi phạm giao thông có thể bị trục xuất

Văn bản quy định trình tự như sau: Sau khi lập biên bản vi phạm, cảnh sát chuyển hồ sơ cho Văn phòng Công tố Tối cao. Văn phòng sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao gửi công văn chính thức cho chính phủ của đối tượng vi phạm qua đại sứ quán.

Năm năm nay, cảnh sát đã lập 847 biên bản xử phạt cán bộ ngoại giao nước ngoài chạy xe quá tốc độ với số tiền phạt tổng cộng 57,5 triệu won (hơn 800 triệu đồng VN). Đứng đầu là cán bộ ngoại giao Nga bị phạt 145 lần, kế đến là cán bộ Kazakhstan và Trung Quốc. Đến nay gần 90% nợ phạt chưa được thu hồi. 13.196 biên bản dừng đỗ xe ngoại giao sai quy định cũng đã được lập với 528 triệu won tiền phạt. Đến nay 93,4% nợ phạt chưa biết khi nào thu được.

MINH NHỰT (Theo JoongAng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm