Vụ tấn công trại giam táo tợn

Vụ tấn công xảy ra khoảng 1 giờ 45 sáng 13-12 tại nhà tù ở thành phố Isabela, tỉnh Basilan thuộc khu tự trị Mindanao. Nhóm phiến quân chừng 30 tên đã đục một mảng tường lớn để đột nhập và dùng dụng cụ chuyên dụng cắt khóa cho đồng bọn.

Vụ tấn công trại giam táo tợn ảnh 1

Lực lượng quân đội Philippines tuần tra ở Basilan

Theo cảnh sát trưởng địa phương Abubakar Tulawie, 1 giám thị đã thiệt mạng cùng 1 người khác bị thương trong cuộc đấu súng với nhóm phiến quân, trong khi 2 phiến quân trúng đạn bị bỏ lại ngay bên ngoài nhà tù. Trong số các tù nhân được giải thoát, có 2 lãnh đạo Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro, những kẻ đã gây ra vụ chặt đầu 14 lính hải quân Philippines năm 2007.

Cũng trong ngày 13-12, Chính phủ Philippines cho biết các phần tử vũ trang thuộc bộ lạc Manobo ở miền nam nước này đã chấp nhận phóng thích 47 con tin cuối cùng trong số 75 người bị bắt cóc trước đó 3 ngày. Những thông tin liên quan về thỏa thuận đàm phán nhằm đạt được kết quả này đã không được nhắc tới. 

Theo B.TRÂM (ANTĐ/ Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm