Wikileaks sắp công bố 400.000 tài liệu nhạy cảm về cuộc chiến Iraq

Để đối phó với con số “khủng” này, từ nhiều tuần qua, Lầu Năm Góc đã huy động một êkíp gồm 120 chuyên gia, có nhiệm vụ rà soát kỹ lưỡng các thông tin trong cơ sở dữ liệu đang do quân đội Mỹ và quân đội Iraq quản lý, nghiên cứu tác hại có thể xảy ra một khi Wikileaks tiết lộ các tư liệu mật này.

Bộ Quốc phòng Mỹ muốn chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng đối phó với mọi điều bất ngờ không tốt.

Thời gian vừa qua, Wikileaks đã từng khiến cho chính quyền Mỹ nhức đầu khi họ công khai hơn 70.000 tài liệu liên quan đến cuộc chiến Afghanistan. Chính quyền Mỹ khi đó đã có những cảnh báo về hành động này.

Washington cho rằng việc tiết lộ thông tin đã đe doạ tính mạng lính Mỹ và đồng minh tại Afghanistan, cũng như tính mạng của những người Afghanistan hợp tác với liên quân chống lại phe Taliban.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các tài liệu được công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đánh giá là không có thông tin mật quan trọng nào bị tiết lộ.

Dù vậy ông James Clapper, trùm ngành tình báo Mỹ, vẫn lo ngại là việc để rò rỉ các báo cáo mật ra ánh sáng sẽ dẫn tới hậu quả là nỗ lực hợp tác giữa các cơ quan với nhau sẽ đổ bể. Chính thiếu sót trong việc trao đổi thông tin với nhau đã khiến Mỹ không tránh được các vụ khủng bố trong 7 năm qua.

Theo Hà Khoa (DT/ABC News, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm