Wikileaks tố Tổng thống Sudan "ăn trộm hàng tỷ USD"

Các nhà ngoại giao dẫn lời Trưởng công tố Tòa án hình sự quốc tế (ICC) Luis Moreno Ocampo nói rằng lượng tiền lớn nói trên có thể được cất giấu trong các ngân hàng ở Anh.

Ông Ocampo nói với các quan chức Mỹ rằng một phần trong số tiền này có thể được gửi ở ngân hàng Anh Lloyds, ngân hàng do nhà nước sở hữu một phần.

Wikileaks tố Tổng thống Sudan "ăn trộm hàng tỷ USD" ảnh 1

Tổng thống sudan Omar al-Bashir.

Báo cáo của một quan chức cấp cao Mỹ cho biết: "Ông Ocampo gợi ý nếu vụ biển thủ của ông Bashir được tiết lộ, điều này sẽ thay đổi dư luận của công chúng Sudan về ông Bashir từ một nhân vật "thập tự chinh" chuyển sang thành một "tên trộm cắp".

Ngân hàng Lloyds đã phản ứng bằng cách nói rằng Tập đoàn này không có bằng chứng về việc giữ tiền dưới tên của ông Bashir. Số tiền này được cho là chiếm tới 1/10 GDP của Sudan.

Một người phát ngôn Chính phủ Sudan đã bác bỏ các cáo buộc trên và miêu tả những cáo buộc này như những bằng chứng "về chương trình nghị sự chính trị của ICC nhằm làm mất uy tín của Chính phủ Sudan".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm