Xả súng ở Mỹ: Ba tay súng đã bị vô hiệu hóa

 Nhân viên cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi hiện trường. Ảnh: Reuters

Tờ The Guardian dẫn lời Jarrod Burguan, cảnh sát trưởng San Bernardino, cho hay ba kẻ tấn công, trong đó có hai tay súng (một nam, một nữ) bị bắn hạ trong lúc đấu súng dữ dội với cảnh sát. Hai người này được cho là trang bị súng trường và súng cầm tay, mặc đồ đen.

Còn nghi phạm thứ ba, chưa rõ danh tính, cũng vừa bị bắt khi đang tháo chạy khỏi hiện trường vụ xả súng. Hiện chưa rõ người này có liên quan trực tiếp tới vụ tấn công hay không. Trong vụ đấu súng này, có một sĩ quan cảnh sát bị thương.

Theo The Guardian, cảnh sát trưởng Burguan trước đó cho hay tại một buổi tiệc Giáng sinh được tổ chức tại trung tâm đã xảy ra cãi vả. Sau đó một số người đã bỏ đi. Tuy nhiên, ông cho biết chưa xác nhận được yếu tố đó có liên quan tới vụ xả súng kinh hoàng này hay không.

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 11 giờ (tức khoảng 2 giờ sáng 3-12 theo giờ VN) tại Trung tâm Vùng nội địa, một cơ quan hỗ trợ người khuyết tật ở Riverside và Bernardino, theo LA Times.

Xả súng ở Mỹ: Ba tay súng đã bị vô hiệu hóa ảnh 2
 

Xả súng ở Mỹ: Ba tay súng đã bị vô hiệu hóa ảnh 3
 Cảnh sát đang truy lùng thủ phạm. Ảnh: Twitter

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm