Xe quân sự Nga trúng tên lửa chống tăng tại Idlib - Syria

Một xe bọc thép chở quân cảnh Nga tại tỉnh Idlib (Syria) hôm 29-12 bị trúng tên lửa chống tăng tại khu vực do các tay súng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát, theo hãng tin Sputnik.

Theo Chuẩn Đô đốc Vyacheslav Sytnik, Phó Giám đốc Trung tâm hòa giải Nga tại Syria, vụ việc khiến ba binh sĩ Nga bị thương nhẹ.

Quân cảnh Nga tuần tra ở Syria. Ảnh: Sergei Novikov/TASS

“Vào lúc 15 giờ 45 ngày 29-12, trong lúc làm nhiệm vụ an ninh liên quan tới việc rút trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Trumba ở phía đông nam vùng giảm căng thẳng Idlib, xe bọc thép chở quân BTR-82A của quân cảnh Nga bị trúng tên lửa chống tăng tại khu vực do lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát. Ba quân nhân Nga bị thương nhẹ” – ông Sytnik cho biết.

Theo ông Sytnik, các nạn nhân ngay lập tức được đưa tới bệnh viện quân sự để điều trị.

“Không có gì đe dọa sức khỏe của các quân nhân” – ông Sytnik nói thêm.

Bộ chỉ huy lực lượng Nga tại Syria cùng với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Syria đang xác định những tay súng liên quan vụ tấn công, theo ông Sytnik.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vốn ủng hộ các bên đối lập trong cuộc xung đột Syria, đã đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib. Theo thỏa thuận, lực lượng hai bên tiến hành tuần tra chung và thiết lập các trạm quan sát để giám sát lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn thường xuyên bị vi phạm.

Nga là đồng minh quân sự chính của chính phủ Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ lực lượng chống chính phủ Syria.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria từ năm 2015, tạo thế cân bằng sức mạnh có lợi Tổng thống Syria Bashar al-Assad và giúp chính phủ ông giành lại quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm