Xét xử vụ án sữa bột có melamine

Từ tháng 7-2007, Trương Ngọc Quân biết rõ melamine không được dùng trong thực phẩm nhưng vẫn tổ chức sản xuất bột hỗn hợp (gọi là bột protein) từ chất melamine và chất maltodextrin để cung cấp cho những người thu mua sữa pha chế thêm vào sữa nhằm làm tăng hàm lượng protein trong sữa. Từ tháng 10-2007 đến tháng 8-2008, Quân đã sản xuất 775,6 tấn bột hỗn hợp.

Cũng từ tháng 7-2007 đến tháng 8-2008, Trương Ngạn Chương biết rõ bột hỗn hợp do Quân sản xuất là trái phép và nguy hại nhưng vẫn tiêu thụ hơn 230 tấn. Tòa sẽ tuyên án vào ngày khác.

Trước đó, ngày 25-12, chính quyền TP Thạch Gia Trang đã tổ chức họp báo công bố tình hình phá sản của Tập đoàn Sữa bột Tam Lộc. Trước mắt, tập đoàn bị thua lỗ 1,103 tỷ nhân dân tệ (2.757 tỷ đồng VN). Ngày 19-12, tập đoàn đã phải vay 902 triệu nhân dân tệ (2.255 tỷ đồng VN) để nộp lên Hiệp hội Sữa toàn quốc nhằm trả chi phí chữa trị và bồi thường cho các nạn nhân.

Dự kiến phiên tòa xét xử Tập đoàn Tam Lộc và Điền Văn Hoa (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tam Lộc) sẽ diễn ra vào ngày 31-12. Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hồ Bắc, Điền Văn Hoa có thể bị khép vào tội tiêu thụ, sản xuất thực phẩm có hại, có độc theo Bộ luật Hình sự với khung hình phạt nặng nhất là tử hình.

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm