Xứ Wales nhận danh hiệu nơi có đường phố dốc nhất thế giới

Kênh Fox News cho hay, sau một chiến dịch thành công của cư dân địa phương, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới hôm 16-7 đã công nhận đường phố có tên là Ffordd Pen Llech tại thị trấn bên bờ biển của Harlech ở phía bắc xứ Wales là "con đường dốc nhất thế giới", với độ dốc lên đến 37,45 độ.

Phố Ffordd Pen Llech tại thị trấn bên bờ biển của Harlech ở phía Bắc xứ Wales. Ảnh: INTERNET

Chiến dịch của người dân xứ Wales được dẫn dắt bởi doanh nhân, nhà sử học và kiến trúc sư Gwyn Headley. "Tôi cảm thấy tiếc cho người New Zealand, nhưng dốc hơn thì vẫn là dốc hơn", ông Headley chia sẻ hôm 16-7.

Trước đó, kỷ lục con đường dốc nhất thế giới được trao cho Phố Baldwin ở Dunedin, New Zealand, nơi đây đã giữ kỷ lục này trong hơn một thập kỷ.

Related image

Phố Baldwin ở Dunedin, New Zealand. Ảnh: INTERNET

New Zealand, người dân địa phương trên con đường dốc thứ hai cũng bày tỏ sự thất vọng vì mất danh hiệu.

Hội đồng thị trấn Dunedin hiện đang xem xét cách xử lý sự thay đổi. Thị trưởng Dunedin Dave Cull đề xuất rằng có thể gọi Phố Baldwin là "con đường dốc nhất của … bán cầu nam".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm