Yemen không kích tiêu diệt 30 tay súng al-Qaeda

Yemen không kích tiêu diệt 30 tay súng al-Qaeda ảnh 1
Quân đội Yemen nã pháo vào các mục tiêu của al-Qeada tại tỉnh Abyan hôm 12/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà chức trách cho biết máy bay của quân đội chính phủ đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào khu vực tập trung các căn cứ của Al Qaeda, chủ yếu ở thung lũng Wadi Dhiman và Dayda, tiêu diệt nhiều tay súng của mạng lưới này, trong đó có cả các thủ lĩnh cấp cao của nhánh Al Qaeda tại Yemen. Từ tháng Năm, quân đội Yemen đã phát động chiến dịch truy quét Al Qaeda ở miền Nam với mục tiêu giành lại quyền kiểm soát một loạt thị trấn, làng mạc tại các tỉnh Abyan và Shabwa ở miền Nam mà mạng lưới khủng bố này nắm giữ suốt hơn một năm qua. Trước sức ép của quân chính phủ, Al Qaeda đã rút về các căn cứ nằm sâu trong các vùng núi thuộc các tỉnh Shabwa, Marib và Hadramawt. Tuy nhiên, đợt không kích ngày 20/6 cũng đã làm một nhân viên của Hội chữ thập đỏ Yemen thiệt mạng. Nguồn tin từ Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế (ICRC) nhân viên thiệt mạng tên là Hussein Saleh. Vụ không kích xảy ra trong lúc Hussein Saleh đang trên đường đến thành phố Aden ở miền Nam Yemen thực hiện nhiệm vụ đàm phán với Al Qaeda để giải thoát cho một nhân viên người Pháp của ICRC bị bắt cóc hồi tháng Tư. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng Hai, Tổng thống Yemen Abdrabuh Mansur Hadi cam kết sẽ triệt phá mạng lưới Al Qaeda ở Bán đảo Arập (AQAP).
(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm