Real quyết kháng án tới cùng cho Mourinho

Real quyết kháng án tới cùng cho Mourinho ảnh 1

Có hi vọng thành công nào cho Mourinho trong lần kháng án này?

Phía đội bóng Hoàng gia vẫn quyết làm 'ra ngô ra khoai' việc UEFA kiên trì giữ án cấm chỉ đạo 5 trận và phạt 50.000 euro với "Người đặc biệt".

Mourinho nhận án phạt trên bởi ông có những phát ngôn không đúng mực sau khi Real thua Barca trên sân nhà Santiago Bernabeu tại bán kết lượt đi Champions League (ngày 27/4/2011). Sự việc diễn ra ở tình huống Pepe lao vào đạp chân Dani Alves. Trọng tài chính của trận đấu đó đã đuổi Pepe bởi ông cho rằng trung vệ của Real đã có hành vi thô bạo với Dani Alves. Rất tiếc, tình huống quay chậm cho thấy, Pepe chưa hề đạp trúng chân hậu vệ của Barca.

Ở ngoài đường pitch, Mourinho nhìn thấy rõ ràng tình huống trên và ông phản ứng cực kỳ quyết liệt với quyết định của trọng tài chính, để rồi bản thân ông cũng nhận thẻ đỏ. Phát biểu sau khi kết thúc trận lượt đi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bóng gió việc Barca đang nhận sự hậu thuẫn từ phía các trọng tài và của UEFA.

Real quyết kháng án tới cùng cho Mourinho ảnh 2

Hành vi của Mourinho khó lòng được UEFA thông cảm
Tưởng như Mourinho đã chấp thuận án phạt mà UEFA đưa ra nhưng không phải, BLĐ Real và Mourinho vẫn quyết đệ đơn kháng án.

"Real Madrid vẫn tiếp tục kháng cáo lên Ủy ban Kỷ luật của UEFA về trường hợp của Mourinho. Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể ngày điều trần sự việc cho họ sau khi nhận được đầy đủ các bằng chứng", người phát ngôn của UEFA xác nhận.

Trong trường hợp bị UEFA bác đơn kháng cáo, BLĐ Real và Mourinho sẽ kiện tiếp lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS).

Ở mùa giải vừa qua, Real và Barcelona đã đối đầu trong 5 trận kinh điển gồm 2 trận ở La Liga, 2 trận ở bán kết Champions League và trận chung kết cúp Nhà vua. Chỉ duy nhất một lần, đội bóng xứ Catalan để Los Blancos ẵm chức vô địch ngay trên tay mình là trận thua 0-1 ở CK cúp Nhà Vua.
Theo Duy Hồng (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm