Rút cáo buộc 37 ngư dân Việt Nam đánh bắt động vật quý hiếm

Tuy nhiên, do có một số ý kiến phản đối, Tòa án tỉnh Palawan đã quyết định sẽ xem xét thêm trước khi có phán quyết cuối cùng.

Cũng theo nguồn tin này, 85 ngư dân Việt Nam được thả ngày 26-8 hiện đang ở tạm trong doanh trại quân đội của Bộ Chỉ huy Quân sự miền Tây của Philippines. Đại sứ quán Việt Nam đang nỗ lực làm việc với các cơ quan chức năng để bảy tàu cá sớm được trao trả cho ngư dân Việt Nam, đồng thời sớm hoàn tất các thủ tục để đưa các ngư dân về nước.

Cùng ngày, luật sư Hà Hải (Đoàn Luật sư TP.HCM), người tham gia hỗ trợ pháp lý cho các ngư dân, cho biết phiên tòa cáo buộc 37 ngư dân cùng hai thuyền trưởng người Việt Nam thu gom, tàng trữ động vật hải sản quý hiếm của Tòa án Palawan (Philippines) đã không diễn ra như dự kiến. Theo luật sư Hà Hải, qua thu thập chứng cứ, có thể khẳng định các ngư dân này là nạn nhân hơn là có tội và cáo buộc phía Philippines là chưa thuyết phục.

AX - M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm