TRƯỚC GIAI ĐOẠN 2 V-LEAGUE - EXIMBANK 2012

Sài Gòn FC trong tầm ngắm của cơ quan điều tra

Ông bầu Nguyễn Đức Thụy đúng chất là người “không biết quả bóng có mấy múi” nhưng từ khi nhúng vào bóng đá ông thấy mình “nổi” lên rất nhiều.

Ông Thụy là con trong gia đình của “tập đoàn Xuân Thành” rất nổi tiếng với các dự án và về vai vế ở Ninh Bình thì “tập đoàn Xuân Thành” tiếng tăm hơn Vissai của bầu Trường rất nhiều. Thế nên khi thấy bầu Trường đầu tư cho Vissai Ninh Bình và “thắng lớn” (về tiếng tăm) thì bầu Thụy rất tự ái. Từ đó, ông bầu này tìm hiểu và “chơi” bóng đá.

Khi bầu Thụy “chơi” bóng đá và muốn vượt mặt bầu Trường ở đất Ninh Bình thì ông gặp “kẻ thù” của bầu Trường là “cò” Trần Tiến Đại.

Cũng cần biết ông Đại là người từng giúp bầu Trường làm bóng đá mau có tiếng bắt đầu từ những phi vụ “tậu” cầu thủ giá cao mà ông Đại là “đại lý” cầu thủ. Trong những phi vụ đấy, ông Trường từng mất tiền rất nhiều để được tiếng và sau đó thì có lúc ông bầu này bị mang tiếng vì đội bóng nhiều sao của ông có khi lại là cuộc chơi của người khác. Đội V. Ninh Bình có lúc trở thành “trạm” trung chuyển cầu thủ và sự hay, dở, thất thường của cầu thủ dần dần thì ông Trường cũng đọc ra được. Đó là lý do vì sao ông với ông Trần Tiến Đại chia tay và lúc đoạn tình thì bầu Trường tuyên bố: “Không bao giờ tôi hợp tác với ông Đại vì đấy là người làm hại bóng đá Việt Nam”.

Sài Gòn FC trong tầm ngắm của cơ quan điều tra ảnh 1

Bầu Thụy (trái), ông chủ Sài Gòn FC đang học làm bóng đá và đổ rất nhiều tiền nhưng lại không ngờ đội bóng bị vào tầm ngắm sau những trận thua khó hiểu và thắng thì cũng rất lạ. Ảnh: XUÂN HUY

Sài Gòn FC trong tầm ngắm của cơ quan điều tra ảnh 2

Tấn Trường bị “soi” nhiều nhất nhưng hàng loạt trận đấu khó hiểu lại được làm nên bởi nhiều cầu thủ có giá chuyển nhượng cao. Ảnh: XUÂN HUY

Buông bầu Trường, ông Đại chuyển ngay qua bầu Thụy và chắc hẳn bầu Thụy khi mon men với bóng đá cũng không quan tâm đến tuyên bố của “đối thủ” mình trên cùng mảnh đất Ninh Bình.

Và “sách” bầu Trường trước đây “học” thế nào thì bây giờ bầu Thụy cũng đang “học” bằng “sách” đấy. Chỉ khác là bầu Thụy phải chi đậm hơn bởi “sàn” cầu thủ đổ về Sài Gòn FC mạnh hơn với tiền lót tay cao hơn và lương đậm hơn rất nhiều.

Bầu Thụy rất “sướng” với những chiến thắng như chẻ tre còn đá hạng Nhất rồi lên chuyên nghiệp đã sớm thành ứng viên vô địch. Sau đó đúng vào giai đoạn cầu thủ than nợ lương, nợ thưởng và các ông bầu cùng tham gia cũng rút ra dần thì đội bóng thua liên tiếp và trận thua nào cũng đáng ngờ khi “nội soi” vào chuyên môn của các tuyển thủ quốc gia hoặc những đôi chân bạc tỉ.

Bây giờ điều nhiều người đặt nghi vấn là nhiều cầu thủ Sài Gòn FC cùng có tư tưởng thua, cùng phạm những sai lầm hay có sự giật dây của kẻ đứng sau lưng điều khiển cầu thủ? Thậm chí là còn có cả nghi vấn thua theo kèo cá cược và nhà cái ở châu Á đã “chui” vào các trận V-League.

Bầu Thụy chỉ biết cầu thủ mình đá kém và kỳ kỳ chứ không biết tại sao họ đá kém và tại sao đang chơi đẹp lại thua xấu xí và thắng cũng xấu. Rõ nhất là trận thắng V. Hải Phòng trên sân Lạch Tray, khi Kesley ghi bàn ấn định 3-2 thì bầu Thụy nhảy cẫng lên ôm cầu thủ trong khi cũng ở khu kỹ thuật lại có người chết trân vì bàn thắng đấy.

Việc bầu Thụy đề nghị cơ quan điều tra làm rõ càng cho thấy ông bầu “máu” bóng đá nhưng không hiểu và không giải mã được bàn cờ từ đội bóng của mình đang rất bức xúc.

Nó cũng trùng với việc bầu Kiên đại diện VPF lên tiếng về những tiêu cực ở một số lãnh đạo các đội bóng. Điều mà các ông bầu bỏ tiền ra làm chủ đội bóng nhưng lại bị dễ dàng qua mặt.

Hy vọng việc Sài Gòn FC trong tầm ngắm của cơ quan điều tra sẽ mở đầu cho chiến dịch làm sạch ở từng đội bóng mà nhiều ông chủ đổ tiền rất nhiều nhưng đang bị lợi dụng.

Không “moi” được những mặt trái đấy thì sẽ khó đẩy bóng đá Việt Nam phát triển một cách tích cực được.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm