CẦN THƠ:

Sập khung nhà tiền chế, 4 công nhân bị thương phải cấp cứu

Sập khung nhà tiền chế, 4 công nhân bị thương phải cấp cứu ảnh 1

Cột nhà tiền chế được hàn khá sơ sài vào các thanh sắt. Ảnh: Gia Tuệ

Sập khung nhà tiền chế, 4 công nhân bị thương phải cấp cứu ảnh 2

Hiện trường xảy ra vụ sập khung nhà tiền chế. Ảnh: Gia Tuệ

 14 giờ 30 phút chiều 15-8, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Bình Thủy cho biết: “Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành làm việc với các bên có liên quan. Hiện lực lượng của quận đang kiểm tra tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc để có hướng xử lý”.

 Về chuyện công trình xây dựng nói trên có xin phép ngành chức năng hay không và có giấy phép xây dựng hay không, ông Tuấn cho biết đang kiểm tra và sẽ thông tin nhanh ngay trong chiều 15-8.

PV báo Pháp luật TP.HCM đã liên hệ với chủ khu đất trống nơi xảy ra sự cố khung nhà tiền chế bị sập, người này cho biết đất được cho một người khác thuê để mở cơ sở kinh doanh và chưa biết việc xây dựng nhà tiền chế gây ra sự cố. Trong khi đó, một số nhân chứng cho biết là nơi đây dựng nhà tiền chế để mở quán nhậu.  

Trong khi đó, liên quan đến các công nhân bị thương, đến 14 giờ chiều 15-8, 3 công nhân đang lưu bệnh tại Khoa cấp cứu BV Đa khoa TW Cần Thơ vẫn tiếp tục được theo dõi và nếu tình trạng sức khỏe tốt sẽ cho xuất viện.

Những công nhân bị nạn ngay sau đó được chuyển vào BV Đa khoa TW Cần Thơ để cấp cứu, điều trị. Các công nhân bị nạn gồm: Đinh Công Trung  (43 tuổi), Nguyễn Hoàng Thiên (26 tuổi), Lê Văn Đởm (47 tuổi) và con trai ông Đởm là Lê Văn Tâm (25 tuổi). Đến trưa cùng ngày, thông tin từ BV Đa khoa TW Cần Thơ cho biết qua sơ cấp cứu, sức khỏe của 4 công nhân nói trên đã tạm ổn, BV đã cho anh Nguyễn Hoàng Thiên xuất viện do chấn thương mũi nhưng bị nhẹ và đang lưu bệnh tiếp tục theo dõi đối với các công nhân Trung, Đởm, Tâm.

Theo ghi nhận của PV Báo Pháp luật TP.HCM tại hiện trường xảy ra vụ sập khung nhà tiền chế đến trưa 15-8 vẫn còn ngổn ngang các khung sườn nhà, các mối hàn khung nhà với cột sắt rất sơ sài…Phần diện tích dựng khung nhà tiền chế có chiều ngang gần 10m, dài khoảng 5m, chiều cao khung nhà trên 4m.  

Công nhân bị nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: CTV

Theo lời một số nhân chứng, thời điểm xảy ra sự cố vào khoảng 8 giờ 45 phút, khi đó tại hiện trường có khoảng 7-8 công nhân đang làm việc. Lúc này, một số người đang hàn các chân cột nhà tiền chế vào các cọc sắt ở phần móng, số khác đang leo lên khung nhà tiền chế để hàn phần kèo sắt cho phần mái để chuẩn bị lợp thì bất ngờ toàn bộ khung nhà tiền chế đổ ập xuống khiến công nhân bị các cột và thanh sắt của khung nhà, khung mái nhà đè gây thương tích và bị điện giật.

Nạn nhân Nguyễn Hoàng Thiên cho biết khi cùng 3 đồng nghiệp khác đang hàn khung phần mái thì bất ngờ khung nhà sập nên té xuống gây thương tích. Khung sắt sập làm đứt dây điện của máy hàn và gây chập điện khiến điện giật một số người trong đó có cha con anh Đởm khiến họ ngất xỉu, trong đó, anh Tâm bị nặng nhất do bị cây sắt từ trên cao ngã đổ trúng phần đầu, bị điện giật. Được biết cha con ông Đởm khi bị nạn đang làm phần việc ở dưới đất.

Nhà thép tiền chế là một hệ kết cấu thép, điển hình gồm các thành phần như: Khung chính, cấu kiện thứ cấp và hệ tấm lợp liên kết với nhau. Các thành phần kết cấu được thiết kế sao cho trọng lượng nhẹ hơn cũng như có cường độ chịu lực cao.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm