Sáu HCV trong ngày đầu ra quân

Nếu võ khởi đầu khá ổn thì điền kinh lại là môn gây thất vọng nhất khi nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương chỉ về thứ ba.

Taekwondo

Nhà thi đấu Popki Sport sáng qua là sàn độc diễn của Đình Toàn và Minh Tú khi cả hai dễ dàng vượt qua vòng đấu loại. Vào chung kết, cặp đôi của taekwondo Việt Nam vẫn giữ vững phong độ, kỹ thuật và thần thái ra đòn đã thắng áp đảo cặp Philippines với điểm số 8,13. Đình Toàn và Minh Tú đã bảo vệ thành công ngôi vô địch quyền đôi nam nữ SEA Games.

Ở nội dung đối kháng +74 kg, Dương Thanh Tâm dễ dàng vượt qua Tubbs Daren (Campuchia) ở tứ kết, rồi vượt qua Yulius (Indonesia) ở bán kết. Đối đầu Peerathep (Thái Lan) trận tranh vô địch, Thanh tâm tiếp tục ghi 3 điểm ngay từ đầu trận khi đối thủ dính chấn thương đùi phải và giữ ưu thế trong suốt trận mang về cho Việt Nam thêm một HCV.

Sáu HCV trong ngày đầu ra quân ảnh 1

Đình Toàn và Minh Tú mở hàng cho ngày đầu với sáu HCV của TTVN. Ảnh: ANH DŨNG

Thể dục dụng cụ

Dù không được đánh giá cao nội dung đồng đội nam nhưng “bộ lục” Minh Sang - Phước Hưng - Hà Thanh - Đặng Nam - Tuấn Đạt - Hoàng Cường đã xuất sắc giành HCV thứ sáu về cho đoàn TTVN. Sau 10 năm tham dự sân chơi SEA Games, đây là lần đầu tiên đội thể dục nam giành chức vô địch tuyệt đối.

Karatedo

Sau hai thất bại nội dung quyền vào chung kết đều về tay chủ nhà, Thạch Thị Trang vào trận kumite (đối kháng) hạng trên 68 kg nữ. Cô gái dân tộc Khơmer quê ở Trà Vinh thấp bé hơn đối thủ kỳ cựu từng vô địch SEA Games của Malaysia nhưng đã rất lỳ đòn và nhanh tay ghi điểm 2-0 ở bán kết.

Lần đầu dự SEA Games nhưng Trang tỉnh đến nỗi bị dính đòn chảy máu mũi ròng ròng vẫn không hề hay biết cho đến khi trọng tài phải cho dừng trận đấu để bác sĩ chăm sóc. Trở lại thảm đấu, Trang liên tiếp ra đòn ăn điểm và khi đồng hồ nhảy lên con số 8, trọng tài tuyên bố võ sĩ Việt Nam thắng trận do quá chênh lệch đẳng cấp.

Nhà vô địch ASIAD Vũ Thị Nguyệt Ánh sớm đối mặt với võ sĩ Melinda của chủ nhà ở bán kết hạng -50kg rồi thắng tiếp Bounnaphol (Thái Lan) 7-0 ở chung kết mang thêm HCV về cho TTVN.

Canoeing

Sau một ngày thất bại ở các nội dung nam, sáng qua đôi nữ Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo thi đấu K2 500 m đã xuất sắc về đích trước đôi Singapore chỉ một gang tay đoạt HCV với thời gian 1’53’’26.

Sau đó, ở nội dung 500 m K1, Nguyễn Thị Duyên giành HCĐ.

Điền kinh

Vũ Thị Hương đã gây thất vọng lớn khi chỉ đạt thành tích 11”73 (thông số kém xa chiếc HCV Hương giành được hai năm trước tại Lào). Dù đã cố sức rướn khoảng 20 m cuối nhưng Hương vẫn cán đích chậm hơn hai đối thủ Serafi (Indo) và Nongnuch Sanrat (Thái) 0,04% giây đoạt HCĐ.

Lý giải cho thất bại của Hương, ban huấn luyện cho biết chính là điểm yếu cố hữu xuất phát chậm cùng chấn thương vẫn còn ảnh hưởng.

Cự ly 10 km nữ, Phạm Thị Bình giành HCB trong khi cự ly 3.000 m nam, Nguyễn Đăng Đức Bảo giành HCĐ.

Bơi

Hoàng Quý Phước giành HCĐ cự ly 50 m bướm và huy chương này giúp Phước sẽ tự tin bước vào cự ly sở trường 100 m bướm nam vào hôm nay.

Nguyễn Thị Kim Tuyến xuất sắc giành HCĐ cự ly 100 m bướm nữ.

Môn bắn súng

Xạ thủ trẻ Bùi Quang Nam được xem là truyền nhân của Nguyễn Mạnh Tường, xuất sắc vượt qua đối thủ Thái Lan sau loạt bắn chung kết giành HCĐ nội dung 25 m súng ngắn tiêu chuẩn với thành tích 559 điểm. Cùng dự nội dung này, xạ thủ Hà Minh Thành xếp thứ năm chung cuộc.

Đ.HUY - H.ANH - M.HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm