Sau ngày 5-5, TP.HCM và Nam bộ bước vào mùa mưa

Những ngày qua trên địa bàn TP.HCM xuất hiện nhiều trận mưa nhưng đây cũng chỉ mới là mưa chuyển mùa. Khoảng sau ngày 5-5 trở đi TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung mới chính thức bước vào mùa mưa.

Ông Nguyễn Kiệt, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ (KTTV KV NB), cho biết như trên khi trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM vào chiều 3-5.

Theo nhận định của Đài KTTV KV NB, thời kỳ chuyển mùa kéo dài từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 xuất hiện mưa chuyển mùa, trong đó có vài đợt mưa trên diện khá rộng.

Nhiều khu vực ở TP.HCM bị ngập sau cơn mưa lớn trái mùa rạng sáng 2-5. Ảnh: KBX

Năm nay tại Nam bộ, thời kỳ bắt đầu mùa mưa muộn hơn ít ngày so với trung bình nhiều năm. Hầu hết các nơi có mùa mưa bắt đầu trong thời gian từ ngày 5 đến 15-5. Một số nơi có mưa sớm hơn vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 (ven biển Kiên Giang, Cà Mau và vùng núi phía Bắc miền Đông).

Về lượng mưa, theo dự báo, tổng lượng mưa năm nay hầu hết xấp xỉ trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn. Trong đó, thời kỳ từ tháng 4 đến tháng 6-2018 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 7 đến tháng 10-2018 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và từ tháng 11 đến tháng 12-2018 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Thời kỳ kết thúc mùa mưa cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to xảy ra trong thời đoạn ngắn, giông mạnh kèm theo tố, lốc, sét, mưa đá.

Theo số liệu thống kê của Đài KTTV KV NB, từ đầu năm đến nay, mặc dù đã bước vào mùa khô nhưng hầu hết các nơi trên khu vực Nam bộ đều có mưa trái mùa. Đặc biệt, trong tháng 1-2018, có vài đợt mưa diện rộng kéo dài 2-3 ngày, có nơi kéo dài 4-5 ngày.

Trong tháng 3 vừa qua, tổng lượng mưa hầu hết ở các tỉnh vượt mức trung bình nhiều năm, có nơi vượt trên 100 mm, thậm chí trên 200 mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm