Saudi Arabia ân xá cho lao động nước ngoài bất hợp pháp

Theo đó, người lao động nước ngoài bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc và cư trú bất hợp pháp nếu tiếp tục làm việc tại Saudi Arabia thì người lao động và người sử dụng lao động mới cần đến Văn phòng lao động và Cục Quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục chuyển đổi nơi làm việc (miễn phí).

Trường hợp người lao động có nguyện vọng về nước thì đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Saudi Arabia để làm visa xuất cảnh (miễn phí) và tự mua vé máy bay về nước. Đồng thời, người lao động không phải đền bù các chi phí cho người sử dụng lao động trước đây. Chương trình ân xá sẽ kết thúc vào ngày 3-7.

Sau khi chương trình ân xá kết thúc, chính phủ Saudi Arabia sẽ mở đợt truy quét lao động nước ngoài bất hợp pháp. Người lao động bất hợp pháp bị bắt sẽ bị phạt tiền và giam hai năm.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm