Scholes "bắt bệnh" cho Arsenal

Scholes "bắt bệnh" cho Arsenal ảnh 1

Scholes không tin Arsenal sẽ thành công ở mùa giải mới khi mất đầu tầu Fabregas

Paul Scholes cho rằng việc Arsenal liên tục để mất những ngôi sao sáng giá nhất của mình trong nhiều năm qua là nguyên nhân chính khiến cho đội chủ sân Emirates không giành được các danh hiệu lớn như Man United hay Liverpool đạt được. Thậm chí nhiều nhà chuyên môn còn đánh giá, cách làm ăn tiết kiệm hiện tại của Arsenal có thể đẩy họ ra khỏi nhóm Tứ đại gia giải Ngoại hạng và đương nhiện khó có thể cạnh tranh với Man City hay Tottenham để giành một suất tham dự Champions League.

Pháo thủ đã trải qua 6 mùa giải liên tiếp không danh hiệu và điều đó đã khiến cho các trụ cột của họ không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Lần lượt Clichy, Fabregas, Nasri ra đi.

Clichy đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng để chuyển sang khoác áo cho Man City; Fabregas vừa cập bến Barcelona còn Nasri cũng kiên quyết không ở lại Emirates. Mất đi bộ ba trụ cột trên nhưng Wenger cũng chỉ đưa về được cái tên Gervinho (Lille) để... gia cố cho hàng tiền đạo và đến ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng mới mua vội về 5 cái tên mới.

Scholes "bắt bệnh" cho Arsenal ảnh 2

Nhìn nhận vấn đề của Arsenal, Paul Scholes tin rằng kể từ mùa bóng 2011/12 tới đây, Pháo thủ sẽ sớm bước vào thời kỳ suy thoái.

"Arsenal chỉ đang tự lừa dối mình và Wenger vẫn đang cố sức trấn an các CĐV của họ bằng những điều không tưởng. Họ thể trình diễn thứ bóng đá quyến rũ nhất hành tinh nhưng sẽ vô nghĩa với 6 năm không danh hiệu. Không danh hiệu, Arsenal phải chấp nhận mất đi những ngôi sao sáng giá nhất của mình. Trước đây là Henry, Vieira rồi bây giờ là Fabregas, Clichy và Nasri. Tôi nghĩ, ngày Arsenal bị những Man City, Tottenham đánh bật ra khỏi nhóm dự Champions League sẽ không còn xa chứ không nói gì tới cuộc đua đến ngôi vô địch" - Scholes phân tích.

"Arsenal có nhiều điểm tương đồng với Liverpool trước đây. Họ chỉ khác Liverpool là đã vô địch giải Ngoại hạng Anh còn đội bóng của Dalglish thì chưa lần nào đăng quang tại Premiership nhưng thành tích của họ tại các Cúp châu Âu vẫn thật vĩ đại"

Nói về bộ ba tân binh mới gia nhập Arsenal (Park Chu Young, Mertesacker, Andre Santos), huyền thoại sống của M.U chỉ đánh giá ngắn gọn: "Hãy đánh giá họ sau lượt đi. Wenger có lý khi chiêu mộ 3 cầu thủ trên".
Theo Khương Duy (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm