70 vàng mà chỉ mơ 'tốp 4'

Đoàn thể thao Malaysia không chỉ tính mục tiêu huy chương vàng mà họ tính cả “bạc” lẫn “đồng”.

Bộ trưởng Syed Saddiq của Malaysia sẽ tham dự E-Sports?

Malaysia tham dự 52 trong số 56 môn thể thao của SEA Games 30, Malaysia nêu mục tiêu 70 HCV, 51 HCB và 105 HCĐ. Bộ trưởng Thanh niên&Thể thao Malaysia Syed Saddiq cho rằng nếu Malaysia đạt được mục tiêu này mới có khả năng vào tốp 4 toàn đoàn. Và nếu làm được điều đó thì đây là thành tích tốt nhất của đoàn Malaysia trong lịch sử SEA Games khi không phải là chủ nhà.

Đoàn Malaysia tham dự SEA Games 30 với 773 VĐV, trong đó có 447 VĐV nam, 326 VĐV nữ và 339 quan chức. Tuổi trung bình của Malaysia là 22, trong đó VĐV trẻ nhất đoàn là 11 tuổi. Đó là VĐV trượt ván nước Adam Yoong Hanifah, còn VĐV già nhất của đoàn Malaysia là Ibrahim Amir chơi Billiard Snooker.

Như vậy tính đến nay đã có ba đoàn đăng đàn mục tiêu của mình, gồm Việt Nam với 65 HCV, Indonesia 45 HCV còn Malaysia 70 HCV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm