Ai thay đội trưởng Quang Hải ở cuộc đối đầu với Thái Lan?

Đội trưởng Quang Hải sau một pha va chạm với trung vệ Fandi Irfan bị đau phải nằm sân ở giữa hiệp một. Bác sĩ đội tuyển chẩn đoán ban đầu anh bị tổn thương cơ sau đùi chân trái và cần nghỉ ngơi để điều trị hồi phục. Theo tin từ ban huấn luyện U-22 Việt Nam, tiền vệ của Hà Nội sẽ không thi đấu trận gặp U-22 Thái Lan vào ngày 5-12.

Quang Hải có vị trí quan trọng trong đội hình U-22 Việt Nam tại SEA Games 30. Tuy nhiên, việc phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc trong một thời gian dài đã khiến tiền vệ này bị bào mòn về thể trạng.

Tiền vệ Quang Hải bị chấn thương ở trận gặp U-22 Singapore phải thay thế bằng đàn anh Hùng Dũng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngay cả khi không bị chấn thương, ban huấn luyện cũng rất quan tâm đến việc cho Quang Hải có quãng nghỉ phù hợp. Đó cũng chính là lý do HLV Park Hang-seo liên tục xoay tua đội hình để luôn đảm bảo đủ lực lượng tốt nhất cho U-22 Việt Nam đối với từng trận đấu. Sau bốn trận toàn thắng, Quang Hải có mặt đầy đủ trong hai trận đại thắng U-22 Lào 6-1 cùng một bàn thắng và ở trận ngược dòng thắng U-22 Indonesia 2-1.

Đến trận gặp U-22 Singapore, tiền vệ sáng tạo này bị chấn thương ngoài ý muốn và phải thay ra bằng Hùng Dũng. Theo VFF, các bác sĩ đội tuyển đã lên kế hoạch điều trị để giúp Quang Hải sớm trở lại trong chặng đường cuối cùng của SEA Games 30.

Trong các trận đã đấu, Quang Hải thường đá dạt hai biên với xu hướng tấn công và cũng có lúc ông Park kéo anh vào giữa. Đội trưởng của U-22 Việt Nam có thuận lợi từng chơi chung với nhiều đồng đội ở CLB Hà Nội lẫn trên tuyển nên đạt đến sự hòa hợp cao. Tuy nhiên, có thể do thể trạng quá tải khi thi đấu nhiều, Quang Hải thực chất chưa để lại nhiều ấn tượng.

HLV Park Hang-seo chắc chắn đã tính toán những phương án khác thay thế Quang Hải, như việc để Triệu Việt Hưng đá cặp với Thanh Sơn hoặc Hùng Dũng ở trung tâm vẫn ổn. Còn hai cánh có thiên hướng mũi nhọn tấn công do Hoàng Đức và Trọng Hoàng đảm nhiệm.

Các cầu thủ U-22 Việt Nam ngồi dự bị đêm 3-12 tập nhẹ trên sân Rizal Memorial sáng 4-12. Ảnh: AN

Sau chiến thắng khó trước U-22 Singapore, thầy trò HLV Park Hang-seo có bốn trận toàn thắng ở bảng B nhưng vẫn chưa chắc chắn có suất bán kết. Ông thầy người Hàn Quốc dặn dò cầu thủ: “Chúng tôi đã chiến đấu hết sức, tới tận những phút cuối cùng mới có thể chiến thắng. Nhưng không nên quá vui. Các cầu thủ cần phải sớm quên đi thắng lợi này để phải chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng với Thái Lan”.

Sáng 4-12, đội tuyển U-22 Việt Nam có buổi tập trên sân Rizal Memorial để chuẩn bị cho trận đấu với U-22 Thái Lan. Do đội tuyển vừa trải qua mật độ thi đấu dày với hai ngày một trận nên buổi tập này chỉ dành cho các cầu thủ không thi đấu trận gặp U-22 Singapore. Nhóm các cầu thủ còn lại được làm vật lý trị liệu tại khách sạn.

Chiều 4-12, thầy trò HLV Park Hang-seo có buổi họp chuyên môn chuẩn bị các phương án cho trận đấu với U-22 Thái Lan. Cuộc đối đầu này dự báo rất hấp dẫn sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 5-12 trên sân Binan. Đội tuyển U-22 Việt Nam chỉ cần thêm 1 điểm là chắc suất đi tiếp trong khi U-22 Thái Lan buộc phải giành chiến thắng với cách biệt hai bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm