Ông Chung gút danh sách 20 cầu thủ hay nhất tìm vàng SEA Games

Sau gần hai tháng tập huấn ở Hà Nội và Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch vàng SEA Games 30. Do chỉ có sáu đội tham dự chia làm hai bảng, thầy trò Mai Đức Chung đỡ mất nhiều sức khi chỉ chơi nhiều nhất là bốn trận.

Ngày 21-11, ông Chung đã gạch tên 8 cầu thủ, hầu hết là trẻ để gút lại danh sách chính thức. Bốn cầu thủ trẻ gồm Cù Thị Huỳnh Như (quận 1, TP.HCM), Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội), Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Nguyễn Thị Trúc Hương (Than KSVN) là lứa U-19 lên tập luyện chung với đàn chị và cùng đi tập huấn tại Nhật Bản sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển nữ U-19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U-19 nữ châu Á 2019.

HLV Mai Đức Chung và các cộng sự vừa chọn ra 20 nữ tuyển thủ xuất sắc nhất tham dự SEA Games 30. Ảnh: AN

Bốn cầu thủ khác bị loại gồm thủ môn Lại Thị Tuyết (Hà Nam), hậu vệ Trần Thị Thu Thảo, tiền vệ Bùi Thị Trang, tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Lý giải về việc rút gọn danh sách tuyển nữ, HLV Mai Đức Chung cho biết số cầu thủ đăng ký tham dự SEA Games 30 chỉ giới hạn 20 nên ban huấn luyện đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Tất cả cùng thống nhất chọn những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất, có kinh nghiệm thi đấu cao và đảm bảo nhân sự cho các trận đấu.

Ông Chung tiết lộ: “Các cầu thủ trẻ không có tên tham dự SEA Games lần này sẽ tiếp tục được đào tạo cho tương lai. Họ cần thêm thời gian và thi đấu nhiều hơn nữa để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân”.

Các cô gái Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á tại Philippines. Ảnh: AN

Theo kế hoạch, ngày 22-11, thầy trò Mai Đức Chung tiếp tục có buổi sáng tập ở sân bóng Trường Cán bộ Bình Thanh (TP.HCM) trước khi lên đường sang Philippines vào buổi chiều cùng ngày để chính thức tham dự SEA Games 30. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng B là các đội Thái Lan và Indonesia.

HLV Mai Đức Chung đánh giá về bảng đấu này: “Các đối thủ không còn xa lạ với đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi tham dự SEA Games lần này không ngoài mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch. Nó vừa là động lực và cũng là áp lực cho toàn đội nỗ lực thi đấu quyết tâm hơn. Chúng tôi luôn tôn trọng các đối thủ và hứa sẽ thi đấu đạt kết quả cao nhất”.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận mở màn diễn ra lúc 16 giờ, ngày 26-11 và đối diện Indonesia ba ngày sau đó cũng trên sân Binan.

 

Danh sách 20 tuyển thủ nữ Việt Nam tham dự SEA Games 30:

Khổng Thị Hằng (Than KSVN), Trần Thị Kim Thanh (quận 1, TP.HCM), Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nam), Phạm Thị Tươi (Hà Nam), Vũ Thị Thúy (Hà Nam), Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam), Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam), Chương Thị Kiều (quận 1, TP.HCM), Nguyễn Thị Bích Thủy (quận 1, TP.HCM), Huỳnh Như (quận 1, TP.HCM), Trần Thị Phương Thảo (quận 1, TP.HCM), Trần Nguyễn Bảo Châu (quận 1, TP.HCM), Hoàng Thị Loan (Hà Nội), Vũ Thị Nhung (Hà Nội), Thái Thị Thảo (Hà Nội), Phạm Hải Yến (Hà Nội), Lê Thị Diễm My (Than KSVN), Nguyễn Thị Vạn (Than KSVN), Dương Thị Vân (Than KSVN), Nguyễn Thị Xuyến (VFF).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm