Sở Giao thông TP.HCM khuyến cáo dân vào bến xe mua vé

Theo Sở GTVT hiện nay TP.HCM vẫn còn gần 300.000 vé, trong đó còn nhiều vé giường nằm. Vì vậy, hành khách cần mua vé trong các bến xe hoặc mua trên trang mạng chính thức của bến xe để mua được vé đúng xe, đúng hãng và đúng giá, xe bảo đảm an toàn.

ve-tet-1

TP.HCM vẫn còn rất nhiều vé tết cho người dân lựa chọn. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cụ thể, cập nhật tổng số vé còn lại tới ngày 20-1, hiện nay TP.HCM đã tung ra hơn 1 triệu vé xe cho người dân. Trong đó, các bến xe đã bán được hơn 732.000 vé, số còn lại là hơn 286.000 vé.

Đối với vé giường nằm, TP.HCM đã bán ra 588.000 vé, trong đó về miền Bắc là hơn 31.000 vé, miền Trung Tây Nguyên là hơn 306.000 vé, về các tỉnh còn lại chiếm hơn 250.000 vé. Tuy nhiên, vé ngồi tổng số vé ngồi bán ra chiếm 143.000 vé.

Số vé giường nằm còn lại trong các bến xe hiện có hơn 108.000 vé, bao gồm miền Bắc còn hơn 16.000 vé, miền Trung, Tây Nguyên còn hơn 49.000 vé, các tỉnh còn lại hơn 42.000 vé.

Đối với Bến xe Miền Đông, đơn vị này cung cấp 417.000 vé, hiện đã bán ra hơn 464.000 vé. Số vé còn lại bao gồm hơn 14.000 vé xe giường nằm và hơn 37.000 vé ngồi.

Đồng thời, Sở GTVT TP.HCM cho biết các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo xe hợp đồng chỉ được đón trả khách tại các địa chỉ đã được ghi trong hợp đồng. Theo đó, đơn vị này chỉ được thu cước vận tải theo đúng hợp đồng đã ghi trước đó. Các đơn vị này không được bán vé, thu tiền, xác nhận đặt chỗ đi xe dưới mọi hình thức.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh vận tải hành khách. Sở GTVT đã giao trách nhiệm cho nhiều đơn vị, cụ thể, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu, đề xuất tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông và lắp đặt biển báo cấm dừng cấm đỗ trên một số tuyến đường phức tạp trên quận 1, quận 5, quận 10, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, Tân Phú...

Đối với thanh tra giao thông tiếp tục công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp xe vận tải hành khách hoạt động sai quy định.

Đối với Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn lập đề án nghiên cứu và triển khai hệ thống camera phục vụ công tác xử phạt nguội theo đề án thí điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm