(PLO)- Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán 2022 tại TP.HCM cao hơn năm 2021. Mức thưởng cao nhất năm nay là gần 1,3 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
(PL)- Nhiều bậc mày râu tham gia câu lạc bộ nam giới phòng, chống bạo lực đối với nữ giới đã thay đổi rất nhiều, biết tôn trọng phụ nữ để gia đình hạnh phúc hơn.
(PL)- Sáng 21-7, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá cuối kỳ và nhân rộng mô hình dự án “Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương” trên địa bàn TP.HCM.
(PL)- Mới đây, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM đã hoãn xử sơ thẩm Nguyễn Tiến Dũng (cựu nhân viên Phòng quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn Trung tâm Hỗ trợ xã hội, thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM). Dũng bị truy tố về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
(PLO)- Canh chừng, đưa đón nhóm trẻ ăn xin… bám theo du khách ở khu vực trung
tâm… gõ cửa ô tô xin tiền trên đại lộ... là những hình ảnh PV
Pháp Luật TP.HCM ghi nhận được tại nhiều nơi trên địa bàn TP…
(PL)- Nhiều năm qua, TP.HCM đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ can thiệp giảm tác hại và cung cấp các dịch vụ xã hội giúp người bán dâm chuyển đổi nghề nghiệp.
(PL)- “Giả sử đứa trẻ có cha, mẹ đi cùng thì việc đó đã không xảy ra với em ấy. Như vậy rất cần nêu đến vai trò của gia đình, rõ hơn chính là cha mẹ trong việc bảo vệ con em mình” - bà Trần Thị Kim Thanh.
(PL)- Bài “Phải “khóa” được tay người vi phạm” (đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 3-9-2018) đã đưa thông tin không chính xác về chức vụ hiện tại của ông Nguyễn Văn Minh, người đã chuyển nơi công tác từ Sở VH&TT TP.HCM đến Sở LĐ-TB&XH TP.HCM. Chúng tôi xin được thông tin lại như sau:
(PL)- Trong buổi đối thoại với các lãnh đạo sở, ngành TP.HCM mới đây, một em học sinh đã giơ tay xin phát biểu: Bạn con nói tục, chửi thề ghê lắm. Trên Facebook nhiều người lớn cũng chửi thề!
(PL)- Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, quy trình can thiệp các trường hợp trẻ em cần giúp đỡ sẽ rất khẩn cấp, những trợ giúp ban đầu sẽ diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ.
(PLO)- Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn tật lâu dài ở người cao tuổi, mặc dù hầu hết có thể tránh được bằng cách áp dụng một lối sống lành mạnh.