Sóc Trăng sắp khánh thành tượng đài 8,5 tỉ đồng

Chiều 11-7, nguồn tin của PLO cho biết Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thiện dự án tượng đài nhà nông học Lương Định Của.

Tượng đài có tổng chiều cao là 8,5m, tổng vốn đầu tư là 8,5 tỉ đồng. Ảnh: VT

Tượng đài có phần đế và bệ cao 2,5 m, phần tượng cao 6 m được làm bằng đá granite Bình Định. Tổng vốn đầu tư cho công trình này là 8,5 tỉ đồng (nguồn xổ số kiến thiết). Tượng đài được xây dựng tại công viên 30-4, TP Sóc Trăng.

Đây là công trình góp phần tạo điểm nhấn cho TP Sóc Trăng, dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 16-7 tới.

Nhà nông học Lương Định Của (16-8-1920 – 28-12-1975), quê quán ở thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Ông là người đã lai tạo ra nhiều giống lúa mới và có công đóng góp to lớn cho nền nông nghiệp nước nhà.

Để ghi nhớ công lao của nhà nông học Lương Định Của cho nền nông nghiệp Việt Nam, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có chủ trương xây dựng tượng đài của ông để người dân thưởng lãm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm