37 F1 của 3 ca bệnh từng có mặt tại Hải Phòng âm tính COVID-19

Ngày 7-5, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hải Phòng cho biết toàn bộ 37 trường hợp F1 liên quan các ca bệnh từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và từ Hải Dương về Hải Phòng dịp nghỉ lễ đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo đó, liên quan bệnh nhân PVH (41 tuổi, trú đường An Dương 1, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) có 28 trường hợp F1. Bệnh nhân PVH lên chăm sóc anh trai là bệnh nhân PTH tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tối 29-4, bệnh nhân PVH về quê tại Hải Phòng, ngày 3-5 lại lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đến 6-5 có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân PVH và đưa những người tiếp xúc bệnh nhân này đi cách ly tập trung 

Cơ quan chức năng điều tra truy vết, xác định trong thời gian về Hải Phòng, bệnh nhân PVH đã tiếp xúc 28 người, trong đó quận Kiến An 16 người, huyện An Dương 10 người, quận Lê Chân 1 người, huyện An Lão 1 người. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả 28 trường hợp này đều âm tính.

Liên quan bệnh nhân ĐDT (32 tuổi, trú Hải Dương) và bạn gái anh này từng lưu trú tại khách sạn Blue Sea ở đường Trung Lực (phường Đằng Lâm, quận Hải An), cơ quan chức năng xác định được 9 trương hợp F1.

Theo đó, từ chiều 26-4, bệnh nhân ĐDT từ Hà Nam về Hải Phòng đã thuê phòng tại khách sạn Blue Sea, ở lại đó đến chiều 4-5. Tối 26-4, chị NTT, bạn gái bệnh nhân ĐDT cũng tới khách sạn ở cùng anh này. Theo Tổ phản ứng nhanh dịch bệnh COVID-19 TP Hải Phòng, chị NTT cũng đã được cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương xác định dương tính.

Cơ quan chức năng xác định được có 7 trường hợp F1 liên quan bệnh nhân ĐDT, 2 trường hợp F1 liên quan chị NTT. Tuy nhiên, cả 9 trường hợp F1 này đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm