400.000 người bị cườm mắt mỗi năm

400.000 người bị cườm mắt mỗi năm ảnh 1
BS của BV Nguyễn Trãi khám mắt cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật cườm. Ảnh: TRẦN NGỌC. 

Theo BS Khải, những người bị cườm mắt phải được phẫu thuật, nếu không cườm sẽ cứng, phồng lên thành cườm nước gây đau nhức. Để lâu sẽ giảm thị lực, dẫn đến nguy cơ mù vĩnh viễn.
Cùng ngày, đoàn BS của BV Nguyễn Trãi phối hợp Hội Mắt kính TP.HCM đến huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) mổ cườm mắt miễn phí cho 100 bệnh nhân nghèo sinh sống tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội Mắt kính TP.HCM cũng tổ chức đo mắt và tặng kính cận cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ninh Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm