5 ca COVID-19 chung nhà ở quận 11 đã chuyển tới bệnh viện điều trị COVID-19

Chiều 13-7, bà NTN (48 tuổi, đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM) cho biết bà và người thân trong gia đình đã được chuyển tới các bệnh viện (BV) điều trị COVID-19.

Trước đó, tối 12-7, gọi điện cho PLO, bà N. cho biết gia đình bà 9 người thì có tới 6 người dương tính với SARS-CoV-2. “Ba tôi 71 tuổi vừa mắc COVID-19 vừa kèm nhiều bệnh nền nên sức khỏe rất yếu” – bà N. nói.

Mẫu xét nghiệm của các ca bệnh COVID-19. Ảnh: MINH TÂM

Sau khi có kết quả dương tính, 5 người trong gia đình bà N. được đưa tới khu cách ly tập trung quận 11 chờ chuyển đến các BV điều trị COVID-19 của TP.HCM. 1 người phải ở nhà để chăm sóc 3 bé nhỏ là F1.

Ngày 12-7, cơ quan y tế quận 11 đưa 5 người trong gia đình bà N. tới các BV điều trị COVID-19 nhưng các BV từ chối nhận do hết chỗ. “Sau đó, chúng tôi được đưa trở lại khu cách ly tập trung quận 11 để tiếp tục chờ. Sức khỏe ba tôi càng thêm yếu khiến cả nhà lo lắng” – bà N. nói.

Trao đổi với PLO, ông Trần Phi Long, Chủ tịch UBND quận 11, cho biết do các BV điều trị COVID-19 của TP.HCM hết chỗ nên tạm thời đưa những trường hợp đã xác định dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn quận 11 tới khu cách ly tập trung của quận để chờ.

“Cơ quan y tế quận 11 cố gắng liên hệ các BV điều trị COVID-19 của TP.HCM. BV nào trống chỗ, cơ quan y tế quận chuyển ngay các ca bệnh COVID-19 tới để được điều trị” – ông Long nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm