51% dân số Đồng Tháp đã tiêm vaccine, Cần Thơ tính tiếp tục xét nghiệm sàng lọc

Ngày 12-10, TP Cần Thơ ghi nhận 27 ca nhiễm COVID-19, trong đó 16 ca là người về từ vùng dịch; thêm 52 ca được điều trị khỏi. Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 6.111 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi 5.313 ca, 96 ca tử vong.

Trong ngày, Sở Y tế TP Cần Thơ trình UBND dự thảo về việc tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc trọng tâm, trọng điểm tại các khu vực nguy cơ, đối tượng nguy cơ trên địa bàn TP. UBND TP có quyết định giải thể thêm bệnh viện dã chiến số 4.

Cạnh đó, các đơn vị trên địa bàn TP đã tiêm thêm được gần 37.000 liều vaccine phòng COVID-19 trong ngày hôm nay. Lũy tích đến nay Cần Thơ đã tiêm được gần 469.000 liều vaccine, đạt gần 30% dân số của TP.

Trong ngày 12-10, Cần Thơ đã tiêm thêm được gần 37.000 liều vaccine phòng COVID-19. Ảnh: NHẪN NAM

Theo Tiểu ban thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày tỉnh phát hiện 87 ca mắc mới, trong đó có 53 ca về từ vùng dịch; 34 ca còn lại có 31 ca trong khu cách ly, phong tỏa, hai ca trong cơ sở điều trị và một ca trong cộng đồng (ngụ ấp Long Hậu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự).

Tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh đến nay là 8.851 người (trong đó có 407 ca từ vùng dịch về), đã điều trị khỏi 8.011 ca.

Cạnh đó, trong ngày, tỉnh đã tiêm thêm được 59.538 liều vaccine Vero Cell. Toàn tỉnh Đồng Tháp đã tiêm được 698.721 liều vaccine, trong đó, có 51% dân số được tiêm mũi 1 còn tiêm mũi 2 đạt 8,15%.

Tỉnh Trà Vinh ghi nhận 28 ca nhiễm COVID-19 gồm 27 ca về từ ngoài tỉnh và một ca phát hiện tại cơ sở y tế. Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.736 ca nhiễm COVID-19, đã điều trị khỏi 1.452 trường hợp.

Cùng ngày UBND tỉnh Trà Vinh phát động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh triển khai tiêm 250.000 liều vaccine cho toàn bộ người dân cư trú, tạm trú từ 18 tuổi trở lên, không mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng, sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn được chọn.

Đặc biệt đợt này Trà Vinh ưu tiên cho những đối tượng là sinh viên người Trà Vinh đi học ở ngoài tỉnh, người lao động có việc làm đi làm việc ở ngoài tỉnh, người lao động tự do, bán hàng rong, bán vé số… Chiến dịch tiêm vaccine sẽ triển khai từ ngày 13-10.

Tỉnh Vĩnh Long hôm nay ghi nhận 10 trường hợp nghi nhiễm gồm sáu người là công dân từ TP.HCM về và bốn người là F1 được cách ly tập trung trước đó. Từ ngày 9-7 đến nay, Vĩnh Long có 2.279 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi 2.212 ca.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong ngày, tỉnh có 15 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có một ca trong cộng đồng có địa chỉ tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành là tài xế chở hàng, thường xuyên đi TP.HCM, đến ngày 11-10, test nhanh dương tính tại chốt cầu Rạch Miễu; 8 ca là người về từ ngoài tỉnh; 6 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

Đến nay tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 2.049 người, trong đó có 1.832 ca ra viện, 52 ca tử vong.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, trong ngày, tỉnh ghi nhận 20 ca mắc mới, trong đó có ba ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly. Từ đầu mùa dịch đến nay, toàn tỉnh có 14.628 ca F0, trong số này có 12.949 ca được điều trị khỏi. Hiện tỉnh ghi nhận 370 ca tử vong.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính từ tối 11-10 đến sáng 12-10, tỉnh này ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều là người về từ ngoài tỉnh. Đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 820 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 520 ca, hiện đang cách ly điều trị 295 ca.

Liên quan đến ổ dịch mới tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tính đến ngày 11-10, đã ghi nhận 25 ca mắc, gồm 23 ca tại ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, một ca tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A). Lực lượng chức năng tỉnh cùng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hai huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A đang tiếp tục triển khai công tác truy vết, điều tra dịch tễ, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan.

Theo thống kê từ ngày 1-10 đến ngày 11-10, Hậu Giang đã tiếp nhận hơn 11.000 người từ các tỉnh, thành về quê. Theo đó, tỉnh phát hiện 235 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có nhiều người đã tiêm đủ hai liều vaccine.

Tin từ Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết thống kê từ ngày 1-10 đến ngày 11-10, địa phương này đã tiếp đón hơn 43.500 công dân về quê bằng xe máy. Sau khi sàng lọc, phân luồng theo từng địa phương, tỉnh đã hỗ trợ phương tiện đưa bà con về tận nhà để thực hiện cách ly theo đúng quy định. Cạnh đó, Kiên Giang đã tổ chức đón ba đợt đến TP.HCM, Bình Dương đón hơn 1.250 công dân về quê.

Ngoài tiếp đón, cách ly chu đáo, Kiên Giang còn quan tâm chính sách an sinh xã hội cho công dân trở về quê. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát danh sách để chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người giúp bà con an tâm vuợt qua khó khăn trước mắt. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến trên 55 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm