6 người tử vong vì sốt xuất huyết

Tính từ đầu năm 2015, cả nước ghi nhận gần 7.000 ca mắc SXH tại 39 tỉnh, TP, chủ yếu ở phía Nam, trong đó có sáu trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2014, số ca mắc bệnh tăng 27,4%, tử vong tăng bốn trường hợp.

Đối với bệnh tay-chân-miệng, trong tháng ghi nhận thêm gần 2.000 trường hợp mắc. Tính từ đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 7.300 trường hợp mắc, có hai trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2014, số ca mắc bệnh giảm nhưng tử vong tăng một trường hợp.

Về ngộ độc thực phẩm, trong tháng xảy ra 10 vụ ngộ độc thực phẩm làm 327 người mắc, 234 người đi bệnh viện, không có trường hợp tử vong.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết số ca mắc SXH tăng gần 30% so với tháng trước là điều đáng lo ngại. Ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp, không để dịch bệnh bùng phát.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm