7 nguy cơ cần phải biết trước khi quyết định xăm mình

Thời gian gần đây, Bệnh viện (BV) Da liễu TP.HCM vừa tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân xăm hình bị nhiễm trùng, dị ứng mực xăm, phát ban… đến khám và điều trị.

ThS-BS Lê Thảo Hiền, Khoa thẩm mỹ da của BV, cho biết xăm hình tưởng như vô hại nhưng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, ngay cả người xăm hình là nghệ nhân chuyên nghiệp. Một số phản ứng xảy ra tức thì sau khi xăm, một số phản ứng xuất hiện sau vài tuần hoặc nhiều năm sau đó mà bệnh nhân không biết nguyên nhân.

Sau đây là 7 phản ứng da có hại sau khi xăm:

1.    Nhiễm trùng

Bình thường, sau xăm hình, khi da lành thì bạn sẽ có cảm giác ngứa và da bong vảy. Tất cả những dấu hiệu này là phản ứng da bình thường sau khi xăm hình. Tuy nhiên, nếu da bị nhiễm trùng sẽ có các biểu hiện sau: da đỏ, sưng, đau, vùng da xăm hình bị rộp nước, sốt, ớn lạnh và run người, da nổi mủ, loét da. Nhiễm trùng hình xăm thường xuất hiện ngay sau khi xăm hoặc sau vài ngày, thậm chí vài tháng.

Nhiễm trùng da sau khi xăm hình. Ảnh: BVCC

2.      Dị ứng mực xăm

Phản ứng dị ứng có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc sau vài tuần, thậm chí vài năm sau. Một số người xuất hiện phản ứng dị ứng sau khi điều trị một bệnh lý khác, chẳng hạn như sau khi bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng virus cho HIV hoặc phẫu thuật thay khớp. Hầu hết mọi người đều bị dị ứng với một màu mực cụ thể. Màu đỏ thường gây dị ứng nhiều nhất. Tuy nhiên, bất kỳ mực xăm màu nào cũng có thể gây dị ứng.

Các dấu hiệu dị ứng mực xăm: da vùng xăm bị đỏ và sưng; ngứa; có những mảng hoặc nốt gồ lên da; da rộp nước; da rỉ dịch, đóng mài...

Dị ứng mực xăm màu đỏ sau khi xăm môi. Ảnh: BVCC

3.        Phát ban khi xăm mực tạm thời

Phát ban có thể xảy ra trong lúc xăm hình hoặc sau ba tuần và thường gặp ở mực xăm màu đen. Chất gây dị ứng có trong mực xăm màu đen thường là PPD.

Dấu hiệu của phát ban: vùng da xăm đỏ và sưng; ngứa dữ dội; đau; nhiều nốt nhỏ; mảng da gồ bề mặt, tróc vảy; rộp nước, rỉ dịch; mất màu da; sẹo; một số người có thể bị chóng mặt, ngất xỉu hoặc đau bụng. 

4.        Phát ban dị ứng ánh nắng

Sau khi xăm, một số người bị dị ứng ánh nắng trên vùng da xăm hình. Phản ứng này có thể xảy ra mỗi khi ánh nắng chiếu vào hình xăm của bạn.

Phát ban dị ứng này có thể xuất hiện trong vòng vài phút khi mặt trời chiếu vào hình xăm của bạn hoặc vài giờ sau đó. Dấu hiệu nhận biết là sưng và đỏ xung quanh hình xăm; phát ban ngứa; rộp nước hoặc nổi mảng phù ngứa.

5.        Bệnh da xuất hiện

Việc xăm mình có thể gây khởi phát các bệnh lý về da như bệnh vảy nến, viêm da cơ địa (bệnh chàm), bạch biến, lichen phẳng, sẹo lồi, ung thư da.

Bị bệnh chàm da sau khi xăm hình. Ảnh: BVCC

Các bệnh lý da có thể xuất hiện trong vòng từ 10 đến 20 ngày sau khi xăm. Bệnh cũng có thể xuất hiện sớm nhất là ba ngày sau khi xăm. Đôi khi chúng có thể xuất hiện nhiều năm sau đó.

6.        Phỏng da sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI)

Trường hợp này hiếm gặp. Một số người đã bị phỏng vùng da xăm hình trong khi chụp MRI. Vì vậy, khi cần phải chụp MRI, bạn cần thông báo với kỹ thuật viên chụp MRI rằng bạn có hình xăm trên da. Yêu cầu kỹ thuật viên dừng chụp MRI nếu bạn cảm thấy nóng rát hoặc châm chích ở vùng da xăm hình.

7.        Sưng hạch

Mực xăm thường lan đến các hạch bạch huyết sau khi vùng da xăm lành lại. Sưng vùng hạch gần với vùng da xăm hình. Thường là hạch vùng cổ, nách và bẹn.

Các hạch bị sưng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc một bệnh lý khác. Nếu bạn cảm thấy sưng đau kéo dài ở bất kỳ vùng hạch nào thì hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

 

Cách xử trí các biến chứng xăm hình

-          Hạn chế ra ngoài khi trời nắng gắt và thoa kem chống nắng chỉ số SPF 30 trở lên, phổ rộng và chống nước.

-          Che chắn hình xăm khi ra ngoài đường bằng quần áo hoặc khẩu trang, găng tay. Nên chọn vải che hình xăm là loại vải dày, tối màu.

-          Người có cơ địa sẹo lồi nên suy nghĩ trước khi xăm hình vì có thể bị sẹo lồi làm hỏng hình xăm.

-          Sau khi xăm, nếu thấy có các dấu hiệu của bệnh ngoài da hoặc bị sẹo, hãy đến gặp bác sĩ da liễu để điều trị cải thiện.

-          Với những trường hợp bị dị ứng nặng (khó thở, đánh trống ngực, tức ngực, chóng mặt hoặc chóng mặt, đau bụng, sưng phù nhiều, đau dữ dội, da đỏ bừng hoặc nổi mảng phù ngứa) cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm