71% thai phụ chọn sinh mổ

 Hình minh họa

Hơn nữa, sinh mổ thường đau đớn kéo dài, bí trung và đại tiện, chậm tiết sữa, cương tức vú, tụ dịch lòng tử cung… “Mặc dù nguy hiểm nhưng qua khảo sát từ tháng 4 đến tháng 8-2014 tại BV Đa khoa Đồng Nai ghi nhận tỉ lệ sinh mổ rất cao, chiếm tới 71%. Nghiên cứu còn cho thấy có tới 6% sản phụ dưới 20 tuổi chọn phương pháp sinh mổ” - BS Hoàn nói.

Theo BS Hoàn, để giảm bớt những nguy cơ nói trên thì ngoài việc chăm sóc tốt, thai phụ sau khi sinh mổ cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thế nhưng có đến 30% thai phụ sau sinh mổ không biết ăn uống đúng cách, 68% không dám ăn uống khi chưa trung tiện… khiến sức khỏe lâu hồi phục.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm