Bến Tre: Phong tỏa tạm thời nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên

Chiều 17-8, Chủ tịch UBND TP Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh, cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Bến Tre đã quyết định tạm thời phong tỏa toàn bộ nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP Bến Tre) sau khi cơ sở này tiếp nhận, hỏa táng thi thể những bệnh nhân tử vong vì COVID-19 do một tài xế chở từ TP.HCM đến bằng xe tải.

Theo ông Khánh, nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên tạm thời bị phong tỏa để ngành chức năng tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực, đồng thời test nhanh tầm soát toàn bộ nhân viên làm việc tại đây.

Bến Tre quyết định tạm thời phong tỏa nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên. Ảnh: FB

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Bến Tre cũng yêu cầu nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên không tiếp nhận hỏa táng người tử vong do COVID-19 ngoài tỉnh.

“Qua vụ việc này tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh kiểm tra ngay khu vực cửa ngõ tại các chốt kiểm soát của tỉnh nhằm ngăn chặn những trường hợp tài xế lợi dụng “luồng xanh” để xảy ra sự việc như vừa qua” - Ông Khánh cho hay.

Trước mắt, ngành y tế tỉnh phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Bến Tre tiến hành hỏa táng số thi thể còn lại.

Đối với lái xe Lê Phúc Hậu, điều khiển xe tải biển kiểm soát 64C-077.84, Công an TP Bến Tre đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre Ngô Văn Tán cho biết ngành y tế tỉnh chưa nhận được thông báo nào về việc đề nghị tiếp nhận hỏa táng các trường hợp bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ngoài tỉnh.

Trước đó vào ngày 15-8, tài xế Lê Phúc Hậu lái xe tải biển số 64C-07784 sử dụng “luồng xanh” chở 46 thi hài từ TP.HCM, trong đó có 41/46 người tử vong do nhiễm COVID-19 đến Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên để hỏa táng. Cơ quan chức năng phát hiện sự việc khi xe đã đến điểm cuối là nhà hỏa táng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm