Bệnh lạ kinh hoàng hơn cả ‘cái chết đen’

Nỗi kinh hoàng đã lan rộng ở vùng Đông Phi sau khi một cô bé 9 tuổi  ở Uganda qua đời vì một căn bệnh gây chảy máu mắt đến chết, Dailymail đưa tin.

Theo các bác sĩ, căn bệnh đầy chết chóc này có thể giết chết đến hơn 40% người mắc phải. Triệu chứng của bệnh bao gồm đau đầu, chảy máu, ói mửa, tiêu chảy và đau cơ bắp.

Trước đó một tuần, 3 người ở miền Nam Sudan cũng đã chết sau khi mắc phải căn bệnh có triệu chứng tương tự bé gái trên.

Nỗi kinh hoàng mới này xuất hiện ở châu Phi chỉ vài tháng sau khi bệnh dịch hạch (cái chết đen) bùng phát ở Madagascar làm chết hàng trăm người, được coi là đợt dịch lớn nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Vào thời trung cổ, dịch hạch đã giết chết khoảng 100 triệu người châu Âu sau khi xuất hiện ở lục địa này vào năm 1347.

Mặc dù đã biến mất ở phần lớn châu Âu và hiện tại có thể được chữa bằng thuốc kháng sinh, nhưng mỗi năm vẫn có vài người chết vì dịch hạch ở Mỹ.

Căn bệnh lạ mới xuất hiện ở châu Phi được cảnh báo nguy hiểm, chết chóc hơn cả dịch hạch, có thể sẽ là mối đe dọa mới với thế giới

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm