Bệnh nhân đột ngột tử vong sau khi truyền dịch tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, sáng 16.1, anh Võ Văn Dự (26 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, H.Cái Nước, Cà Mau) tử vong sau khi truyền nước biển tại Bệnh viện đa khoa khu vực H.Cái Nước sau 2 ngày nhập viện.

Theo lời bà Trần Kim Chi, người thân của anh Dự, anh Dự bị bệnh phổi, nên ngày 14.1 gia định đưa bệnh nhân này nhập viện. Sáng 16.1, anh Dự ra ngoài ăn sáng và về phòng nằm nghỉ. Khoảng 7 giờ, y tá tiến hành truyền nước biển và bỏ đi. Khoảng 3 phút sau, anh Dự chết. 

Được biết, sau khi gia đình yêu cầu, bệnh viện giải thích rõ về nguyên nhân cái chết của anh Dự, gia đình bệnh nhân này đã đồng ý đưa thi thể về án táng. Gia đình anh Dự cho biết thêm bệnh viện đã hỗ trợ 30 triệu đồng và hứa ngày mai (17.1) sẽ xuống tận nhà hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Giải thích về trường hợp này,  bác sĩ Trần Văn Chức, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực H.Cái Nước cho rằng vì gia đình anh Dự khó khăn và bệnh nhân tử vong đột ngột trong bệnh viện nên bệnh viện cũng có trách nhiệm. Dung dịch truyền trước khi bệnh nhân Dự tử vong là Natri clorua 9 ‰ (có tiêm dịch truyền kali).

Theo Gia Bách (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm