Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp tục đóng cửa thêm 4 ngày

Ngày 26-6, bác sĩ Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã ký thông báo số 9 tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bảng Thông báo ngày 24-6 trước cổng bệnh viện

Trước đó, vào ngày 24-6, Sở Y tế Bình Thuận có thông báo số 2 về việc tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự kiến ngày 27-6 sẽ mở cửa bệnh viện.

Tuy nhiên, xét thấy cần có thêm thời gian để điều tra, xét nghiệm tầm soát đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 4 ngày nữa, tính từ 00 giờ ngày 27-6.

Bệnh viện có trách nhiệm hướng dẫn các bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Trước đó, một nữ bác sĩ ở Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có dấu hiệu ho khan, tức ngực, sau khi xét nghiệm nhanh và PCR trong đêm 23-6 có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 24-6, Bộ Y tế đã công bố nữ bác sĩ này là BN14252.

Qua điều tra dịch tễ,  BN14252 có gia đình ở Phú Lạc, huyện Tuy Phong, từng công tác tại một phòng khám tư nhân ở Trảng Bom, Đồng Nai.

Ngày 13-6, BN14252 đón xe khách của nhà xe Trung Đức (tuyến TP.HCM - Hải Phòng) từ Đồng Nai về Tuy Phong và sáng hôm sau đến Bệnh viện tỉnh nhận công tác mới tại Khoa Sản.

Hiện BN14252 đã lây cho 4 người thân trong gia đình (1 người ở Phan Thiết, 3 người ở Tuy Phong).

Sau khi phát hiện nữ bác sĩ này nhiễm bệnh, toàn bộ Khoa Sản đã phong tỏa và bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân.

Đến hôm nay 26-6, ngành y tế tiếp tục phát hiện thêm 45 trường hợp F1 mới có liên quan đến Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và đã đưa tất cả đi cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm