Bị xe ba gác tông, người phụ nữ nhập viện cấp cứu

Sáng 22-3, bác sĩ (BS) Sơn Hoàng Bảo, khoa Ngoại chấn thương bệnh viện (BV) quận 2, TPHCM, cho biết nơi đây vừa cấp cứu cho bệnh nhân có cẳng chân lóc hết thịt da do bị xe ba gác đâm phải.

Trước đó, BV tiếp nhận bà ĐTD (56 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng hoảng loạn, lơ mơ, cẳng chân trái dập nát và chảy nhiều máu.

Người nhà cho biết bà D. vừa bước xuống đường thì bị xe ba gác chạy nhanh tông trúng, cán ngang chân trái gây dập nát, lóc thịt da trên diện rộng, lộ xương. 

Bác sĩ BV quận 2 kiểm tra chân bà D. sau phẫu thuật. Ảnh: BV CUNG CẤP

Khi vào BV, bàn chân bà D. đã chuyển sang màu tím (dấu hiệu thiếu máu). Kiểm tra hình ảnh, BS chẩn đoán bà D. gãy hở hai mắt cá chân trái, vết thương ở cẳng chân gây chèn ép, tắc hoàn toàn mạch máu. Điều này khiến bà D. dễ rơi vào nguy cơ hoại tử phải cắt bỏ chân nếu không can thiệp sớm.

Các BS nhanh chóng cắt lọc thịt da hoại tử và giải phóng vị trí bị chèn ép giúp mạch máu lưu thông trở lại. Sau đó khâu vết thương và dùng vạt da che phủ vùng bị tổn thương.

Trong quá trình phẫu thuật, bà D. được truyền một lít máu. Hiện vùng cẳng chân bà D. hồng hào, máu lưu thông tốt, sức khỏe ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm