Bộ Y tế yêu cầu rà soát việc ghép tạng

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), khẳng định từ khi các đơn vị ghép tạng đi vào hoạt động đã mang lại sức khỏe, cuộc sống cho rất nhiều người bệnh. Tuy nhiên, thời gian vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc mua bán thận, đường dây buôn bán thận, cò mồi ghép thận… và những vấn đề xung quanh việc ghép thận.

Theo ông Khuê, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác nghiêm cấm hành vi mua, bán mô, bộ phận cơ thể người; lấy, ghép, sử dụng, lưu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại; quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại… Nếu các đơn vị, cá nhân vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm