Bốn người trong gia đình nhập viện vì nhiễm cúm A/H1N1

Theo đó, ổ bệnh được phát hiện từ ngày 23-6 khi bệnh nhân đầu tiên được phát hiện với các triệu chứng như ho, sốt, tức ngực, đau đầu... Đến ngày 27-6, liên tiếp ba người trong nhà đều xuất hiện các triệu chứng tương tự. Sau khi tự mua thuốc uống thấy bệnh không thuyên giảm, cả bốn người đều được nhập viện điều trị tại BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên ngày 29-6 cho thấy cả bốn người đều dương tính với cúm A/H1N1.

Sau khi điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng phát hiện gia đình các bệnh nhân đang nuôi 100 con gà. Trước đó, khoảng bốn tuần có 70 con gà bị chết, chôn trong vườn của gia đình. Mọi người trong gia đình cũng có ăn trứng do gà nhà đẻ.

Sau khi nhập viện điều trị, hiện sức khỏe của cả bốn bệnh nhân đều đã ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm