Buộc bệnh viện trả lại tiền thu thừa chụp X-quang

Theo đó, phó chủ tịch UBND TP thống nhất với kết luận thanh tra TP ngày 12-5 (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin) có xảy ra thất thoát phim nhưng chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực và tư túi của các cá nhân liên quan; bệnh viện thu chênh lệch của bệnh nhân hơn 1 tỉ đồng (thu tiền phim A nhưng dùng phim B, chênh lệch 20.000 đồng).

Phó chủ tịch yêu cầu bệnh viện tổ chức đăng báo công khai cho các bệnh nhân đã đóng tiền thừa chênh lệch từ năm 2010 đến tháng 2- 2012 biết để đến bệnh viện nhận lại số tiền chênh lệch. Trong vòng ba tháng kể từ ngày công bố, nếu không có bệnh nhân nhận lại, cho phép bệnh viện được sử dụng để tổ chức đi khám bệnh từ thiện, làm công tác xã hội.

Ngoài việc giao cho Sở Y tế chấn chỉnh quy trình khám, chữa bệnh của BV Chấn thương Chỉnh hình và kiểm điểm các cá nhân liên quan, UBND TP cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nghiên cứu để chỉ đạo về tổ chức, lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở BV Chấn thương Chỉnh hình.

D.TÍNH - T.HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm