Ca tái dương tính COVID-19 từng đi xe khách về Quảng Bình

Sáng 8-12, Sở Y tế Quảng Bình có báo cáo nhanh về một trường hợp tái dương tính COVID-19 đang cư trú tại địa bàn.

Ca tái dương tính là bệnh nhân ĐQN (19 tuổi, thôn Liêm Hóa 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) nhập cảnh từ Rumani về Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào ngày 8-11 và được cách ly tập trung.

Sau khi có kết quả xét nghiêm dương tính với COVID-19, bệnh nhân được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) và trở thành bệnh nhân (BN) 1291.

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần, đều có kết quả âm tính.

Đến ngày 3-12 bệnh nhân được ra viện, bắt xe An Bình từ TP.HCM về Quảng Bình.

Bệnh nhân xuống xe tại huyện Minh Hóa vào lúc 18 giờ ngày 4-12 và đã đến trạm Y tế Trung Hóa khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Được biết, trên chuyến xe từ TP.HCM về Quảng Bình bệnh nhân từng đi có 25 người khác. Đến ngày 7-12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của bệnh nhân thì cho kết quả dương tính.

Hiện bệnh nhân đã được nhập viện điều trị, cơ quan chức năng tỉnh này đã tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm