Cách ly cả bệnh viện nếu có bệnh nhân nhiễm MERS-CoV

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết tuy Việt Nam chưa xuất hiện ca bệnh nhưng trong trường hợp có thì các cơ sở y tế khám cần cho bệnh nhân mắc MERS-CoV đi riêng một đường, khám riêng một phòng, thậm chí là cách ly cả bệnh viện. “Điều quan trọng là phải phát hiện sớm bệnh nhân, bên cạnh đó thực hiện chống nhiễm khuẩn triệt để từ người bệnh sang cán bộ y tế, từ người bệnh sang người nhà và từ người bệnh sang người bệnh khác” - người đứng đầu ngành y tế nói.

Theo PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, để phòng dịch MERS-CoV tràn vào Việt Nam, Bộ Y tế tiếp tục duy trì giám sát người nhập cảnh đến từ các vùng có dịch, đến nay đã giám sát khoảng 45.000 người đến từ khu vực có dịch nhập cảnh và chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm