Cần Thơ và một số tỉnh miền Tây thêm nhiều F0 mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, TP Cần Thơ ghi nhận 28 ca nhiễm COVID-19 (trong đó có bảy ca là người từ tỉnh khác về, trong khu cách ly). Tất cả các ca nhiễm mới trong ngày đều trong khu cách ly, cách ly tại nhà và trong khu phong tỏa. Trong ngày có thêm 37 ca được điều trị khỏi.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 5.818 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4.904 ca đã được điều trị khỏi, 90 ca tử vong.

Ngoài ra, trên địa bàn TP hiện đang cách ly tập trung 2.333 người, cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà với 2.055 người.

Trong ngày, Cần Thơ đã tổ chức tiêm thêm được hơn 8.000 liều vaccine phòng COVID-19. Lũy tích đến nay toàn TP đã tiêm được gần 366.000 liều vaccine, trong đó hơn 68.000 người đã tiêm được hai mũi.

Nhiều ngày qua, người dân ở các tỉnh Miền Đông Nam Bộ tự chạy xe máy về quê ở miền Tây Nam Bộ. Ảnh: CHÂU ANH

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết trong ngày tỉnh ghi nhận 52 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có tám ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa. Các địa bàn có ca mắc trong cộng đồng là TP Mỹ Tho, thị xã Gò Công, huyện Cái Bè.

Từ đầu mùa dịch đến nay toàn tỉnh có tổng số 14.172 ca F0, trong số đó có 12.244 ca được điều trị khỏi. Hiện tỉnh ghi nhận 355 ca tử vong.

+ Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính từ tối 3-10 đến sáng 4-10, tỉnh này ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 mới. Đây là các trường hợp người dân về từ ngoài tỉnh đã được cách ly tập trung, trong đó, về từ TP.HCM là 16 và Bình Dương một người.

Tính đến nay, Hậu Giang phát hiện 582 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 483 ca, hiện đang cách ly điều trị 94 ca.

Trong ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An siết chặt quản lý, không để người dân tự ý rời khỏi địa bàn. Theo UBND tỉnh, nếu tình trạng bà con ồ ạt về như những ngày vừa qua thì các tỉnh, TP vùng ĐBSCL không thể kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.

Thống kê đến sáng 4-10, Hậu Giang đã tiếp nhận, đưa đi cách ly tập trung và điều trị hơn 5.000 người dân về quê bằng xe máy. Tỉnh cũng đã trưng dụng 94/320 trường học từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cách ly y tế tập trung.

+ Tại Sóc Trăng, rạng sáng 4-10, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan đến kiểm tra công tác chuẩn bị các cơ sở cách ly ở các địa phương.

Theo báo cáo, trong hai ngày 2 và 3-10, các địa phương của tỉnh đã kích hoạt tất cả các khu cách ly đang có, hầu hết đều sử dụng gần hết công suất. Thậm chí có địa phương không còn sức chứa do số người dân tỉnh nhà về liên tục. Thống kê đến trưa 3-10, có khoảng 30.000 công dân Sóc Trăng tự đi xe máy về quê. 

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia đợt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 này. Trong đó, phải đảm bảo chăm lo tốt sức khỏe cho bà con và thần tốc xét nghiệm để phân loại F0. Đối với những trường hợp người dân về từ vùng dịch nhưng đã tiêm ngừa đủ hai mũi hoặc đã điều trị hết COVID-19 thì được phép cho cách ly tại nhà.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đề nghị bà con thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, kể cả người dân bên trong, ngoài khu cách ly, người dân tại địa phương hay người dân trở về từ vùng dịch, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và trong cộng đồng.

+ Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận thêm 10 ca nhiễm COVID-19, gồm tám ca về từ ngoài tỉnh đã được quản lý, cách ly, hai ca phát hiện tại cơ sở y tế. Toàn tỉnh Trà Vinh đã phát hiện có 1.524 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 1.411 trường hợp.

+ Tỉnh Vĩnh Long hôm nay phát hiện tổng cộng bảy ca nghi nhiễm là công dân từ TP.HCM về và được cách ly. Từ ngày 9-7 đến nay, tỉnh có 2.185 ca nhiễm, trong đó có 2.171 trường hợp khỏi bệnh.

Theo Tiểu ban thông tin và tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày, tỉnh ghi nhận 33 ca dương tính trong đó 31 ca là các công dân từ các tỉnh về; thêm 36 trường hợp khỏi bệnh.

Tổng số ca dương tính của tỉnh này đến nay là 8.379 người nhưng đã chữa trị khỏi cho 7.841 ca, tử vong 214 ca.

+ Còn theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong ngày tỉnh ghi nhận 19 ca mắc COVID-19. Trong đó, Ba Tri 5 ca, TP Bến Tre 3 ca và 11 ca ngoài tỉnh. Tính đến 18 giờ cùng ngày, toàn tỉnh có 1.926 ca, trong đó có 1.808 ca ra viện, 51 ca tử vong.

Qua công tác kiểm soát tại các chốt cửa ngõ, tỉnh đã tiếp nhận 605 trường hợp người Bến Tre ở các tỉnh, thành phố về tự phát. Lực lượng công an bố trí dẫn đoàn đưa 1.840 trường hợp tự phát về tỉnh Trà Vinh.

Cùng ngày, lực lượng kiểm tra 403 lượt người và phương tiện vào địa bàn tỉnh; lập mới hai chốt phong tỏa tại huyện Bình Đại, TP Bến Tre; giải tán bốn chốt tại huyện Mỏ Cày Nam. Toàn tỉnh còn 30 chốt đang hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm