Cảnh báo trẻ tử vong do phình đại tràng bẩm sinh

BS Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức BV Nhi đồng Đồng Nai, cho Pháp Luật TP.HCM biết thông tin trên vào sáng 11-10.

Theo BS Tầm, hai bé nói trên khoảng 30 ngày tuổi, ngụ ở Đồng Nai. Cả 2 được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bụng trướng, ứ hơi, khó thở.

“Hai bé bị phình đại tràng bẩm sinh đã lâu nhưng gia đình không biết. Do không thể đi tiêu nên bụng 2 bé chứa đầy phân. Lượng phân quá nhiều, lại bị tồn ứ quá lâu nên gây viêm ruột. Không chỉ vậy, do liên tục hấp thụ phân nên máu nhiễm độc. Đây chính là nguyên nhân khiến 2 bé tử vong” – BS Tầm nói.

Các bác sĩ đang phẫu thuật một ca bị phình đại tràng bẩm sinh. Ảnh: CTV

BS Tầm cho biết phình đại tràng là bệnh bẩm sinh. Thần kinh ruột không phát triển tới đoạn cuối đại tràng nên gây táo bón mãn tính. Tình trạng này càng kéo dài thì nguy cơ tử vong ở các bé càng cao. Đến nay vẫn chưa có cách phòng ngừa, chỉ có thể chữa trị căn bệnh nói trên bằng phương pháp phẫu thuật.

“Nguy cơ các bé bị phình đại tràng bẩm sinh có dấu hiệu tăng. Do vậy, khi bé có những biểu hiện chậm tiêu phân su sau sinh 24 giờ, chướng bụng, táo bón kéo dài…, cha mẹ nên đưa đi khám sớm” – BS Tầm lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm