Chiến dịch tiêm vaccine lớn cho hơn 20 triệu trẻ

Sau đó, chiến dịch sẽ được triển khai trên toàn quốc với hơn 20 triệu trẻ 1-14 tuổi trong các năm 2014-2015 nhằm phòng hai bệnh sởi và Rubella cho trẻ em. GS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết như trên tại cuộc họp triển khai tiêm vaccine sởi và Rubella do Bộ Y tế tổ chức ngày 27-8.

Ông Hiển cho biết đây là chiến dịch tiêm chủng toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chiến dịch này được thực hiện theo khuyến cáo của WHO, được Chính phủ và Bộ Y tế cho phép với sự hỗ trợ của Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI). “Đây là chiến dịch có số lượng đối tượng tiêm chủng rất lớn và là vaccine mới, vì vậy việc triển khai trên quy mô nhỏ ban đầu để rút kinh nghiệm là cần thiết” - ông Hiển nói. Theo các chuyên gia y tế, mặc dù nước ta đã triển khai tiêm chủng vaccine sởi và Rubella nhưng vài năm gần đây vẫn có hàng chục ngàn trường hợp mắc bệnh. Theo Bộ Y tế, mục tiêu của chiến dịch phấn đấu sẽ đạt tỉ lệ trên 95% trẻ trong độ tuổi được tiêm vaccine.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm