Có thể thanh toán xong AIDS vào 2030

Dự đoán lạc quan này bắt nguồn từ thực tế số người chết và số ca nhiễm mới HIV đã giảm 1/3 trong một thập niên qua. Trong năm 2013, số người chết vì AIDS đã giảm xuống còn 1,5 triệu so với 1,7 triệu năm 2012. Cao điểm tử vong của bệnh AIDS là hai năm 2004 và 2005 với 2,4 triệu người chết mỗi năm. Số người nhiễm HIV mới trong năm 2013 là 2,1 triệu người, giảm 38% so với 3,4 triệu người năm 2001.

Châu Phi vẫn là điểm nóng nhất về HIV/AIDS với 1,2 triệu người chết trong năm 2013, 1,5 triêu người nhiễm mới. Tổng cộng châu lục này đang có 24,7 triệu người sống cùng HIV.

Theo UNAIDS, trận chiến thanh toán HIV/AIDS cần chú trọng vào 15 nước chiếm 3/4 tổng số ca nhiễm mới toàn cầu. Trong đó có chín nước châu Phi: Cameroon, Kenya, Mozambique, Nigeria, Nam Phi, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Sáu nước còn lại là Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nga và Mỹ.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm