Còn tai biến khi điều trị gây bức xúc

Nguyên nhân của việc tai biến là do quá tải, thiếu nhân sự, thiếu trang thiết bị chăm sóc và theo dõi, sử dụng thuốc chưa an toàn.

Sở Y tế nhận xét mặc dù các bệnh viện có thành lập ban an toàn người bệnh nhưng nội dung triển khai chưa đầy đủ, cách làm chưa thống nhất, do đó kết quả chưa cao và nguy cơ tai biến điều trị cũng như bức xúc của người bệnh và thân nhân còn xảy ra. Sở Y tế đề nghị các bệnh viện có giải pháp làm giảm tai biến điều trị, đồng thời cần có đội cấp cứu nội viện (duy nhất chỉ có ở BV FV).

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm